Qua nghiên cứu học tập mô hình “Hội quán” của tỉnh Đồng Tháp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo triển khai mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh và đang tiến triển tốt.
Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những giải pháp thiết thực, sát với thực tế của UBND tỉnh, qua gần 3 năm triển khai, toàn tỉnh hiện có 61 mô hình Nông hội tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 2.025 thành viên, trong đó 734 thành viên là người dân tộc thiểu số; chủ yếu liên kết sản xuất nông nghiệp. Các Nông hội đều xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể trên tinh thần tự nguyện của hội viên theo nguyên tắc “3 không”, “3 tự”, “3 cùng” (không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất; tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc của Nông hội; cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng). Hiệu quả của mô hình Nông hội đã góp phần đổi mới về tư duy sản xuất trong nông dân, chuyển dần từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tăng cường khối đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh./.
Hà Đức, R’Piên