Người dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai tích cực học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật 27/9/2021, 10:09:50

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, những năm qua, người dân đã tích cực học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Bên cạnh phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, người dân còn tự nguyện góp sức, chung tay thực hiện nhiều công trình ý nghĩa để xây dựng bộ mặt nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp và yên bình.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, năm 2020 khi xã Ia Pếch triển khai mở rộng con đường vào làng O Pếch, gia đình ông Siu Mlih đã tự nguyện di dời hàng rào và cây cối xung quanh để địa phương thuận tiện trong việc làm đường. Việc làm này của gia đình ông đã được nhiều hộ dân trong làng hưởng ứng làm theo. Nhờ vậy đến nay, con đường đất vào làng không chỉ được bê tông mà còn được mở rộng sạch đẹp và khang trang hơn trước rất nhiều.

Ông Siu Mlih – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai bày tỏ: “Nhà nước làm đường cho dân làng, gia đình và bà con cảm thấy vui lắm nên gia đình tôi đã tự nguyện di dời hàng rào để bàn giao mặt bằng. Giờ đường làng rộng rãi, đẹp, bà con đi lại thuận tiện lắm, chở hàng hóa hay nông sản gì cũng tiện, con cháu đi lại không sợ trơn trượt như trước”.

Ngoài việc tự nguyện di dời hàng rào, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, những năm qua, người dân xã Ia Pếch còn tự nguyện đóng góp kinh phí để làm hệ thống điện chiếu sáng trước nhà và đường làng ngõ xóm. Các công trình dân sinh này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nên đã nhanh chóng tạo sức lan tỏa ra các làng của xã. Điều này không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Trần Ngọc Minh – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Hệ thống chiếu sáng làm cách đây 5 năm, chúng tôi làm 2 km và do bà con ở các lối đường tự nguyện đóng góp mỗi hộ 370.000 đồng để bắt hơn 2 km và tổng cộng hơn 30 bóng. Từ mô hình này thì đã nhân rộng ra rất nhiều thôn, làng trong xã Ia Pếch. Từ khi kéo hệ thống chiếu sáng thì an ninh trật tự và bà con đi lại rất thuận tiện. Khi nào bà con có việc gì thì chúng tôi đỏ thâu đêm, nhất là vụ mùa thì đỏ 12 tiếng, ngày thường chiếu sáng đến 10h thì tự ngắt”.

Xã Ia Pếch, huyện Ia Grai hiện có 7 làng với hơn 10 dân tộc sinh sống, làm ăn trên địa bàn, trong đó đồng bào Jrai chiếm 50%. Những năm qua, đồng bào các dân tộc sinh sống tại địa phương luôn phát huy tinh thần đoàn kết, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, sinh hoạt nhằm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Cũng từ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ này mà nhiều hộ DTTS tại địa phương đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất và có cuộc sống, kinh tế ổn định.

Ông Rơ Chăm Sâu – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Học và làm theo gương Bác bà con phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, kinh tế ổn định và an ninh đảm bảo. Bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, học tập lẫn nhau một số mô hình, đã thay đổi trồng xen cây công nghiệp,cà phê, điều, đặc biệt là sầu riêng và một số cây có có giá trị để nâng cao thu nhập gia đình, không dựa chủ yếu vào 1 cây như trước đây”.

Từ sự chung sức, đồng lòng của người dân, đến nay, bộ mặt nông thôn của xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đã mang một sức sống mới, ngày càng khang trang và sạch đẹp. Đây chính là yếu tố quan trọng để địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhằm tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

Thiên Thanh – Lê Thư – Xuân Huy

Trả lời