Gia Lai tập trung phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật 24/9/2021, 18:09:11

Đẩy mạnh phong trào thi đua: “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19” để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, đó là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi phát động thi đua và Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 diễn ra vào sáng nay (24/9). Đồng chủ trì Hội nghị tại 2 điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19, song với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ được triển khai từ tỉnh đến cơ sở nên đến nay, Gia Lai vẫn đang giữ được là “vùng xanh” của cả nước. Tình hình kinh tế – xã hội có bước tăng trưởng khá, nhất là trên một số lĩnh vực, như: thu ngân sách Nhà nước, thu hút đầu tư, kim ngạch xuất khẩu… Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay tỉnh Gia Lai vẫn cơ bản kiểm soát tốt, song đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Phương châm và phương thức phòng, chống dịch trong tình hình mới thì đã được hướng dẫn rất cụ thể và chúng tôi đề nghị sắp tới chúng ta thực hiện theo phương án khi mà chúng ta chưa có điều kiện để phủ vắc xin trên diện rộng là trên 70% dân số thì một mặt chúng ta tiếp tục đề nghị với Trung ương hỗ trợ thêm vắc xin để phủ nhanh; mặt khác thì chúng ta phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K. Ngoài ra phải tiếp tục siết chặt vòng ngoài; các chốt chặn ở các cửa ngõ vào tỉnh phải thực hiện một cách chặt chẽ, kiểm soát thật tốt. Thứ hai là phải làm tốt công tác kiểm soát bên trong; kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm; không được chủ quan, không được lơ là”.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành, địa phương nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”; giải quyết nhanh chóng những ách tắc trong thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 và tháo gỡ những khó khăn cho các ngành, lĩnh vực, như: giao thông, dịch vụ, du lịch; không để bất kỳ người dân nào phải thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời, các ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các dự án; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đối với công tác thu ngân sách hiện đã vượt cao so với chỉ tiêu giao, song đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thu để đảm bảo chi cho các hoạt động. Cùng với đó là tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông. Đối với việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hiện mới chỉ đạt hơn 44% kế hoạch năm, trong khi đến 30/9 phải giải ngân đạt 60%, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các ngành, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ và sẽ có biện pháp xử lý đối với những nơi giải ngân không đạt.

Đồng chí Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “Tôi đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, các đồng chí Bí thư là Chủ tịch HĐND và đặc biệt là các đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện khẩn trương đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết sức khẩn trương. Bây giờ mà không giải ngân, mất vốn thì chúng ta không có nguồn để bổ sung và tỉnh sẽ không bổ sung vốn cho các đồng chí vì đây là nguồn Trung ương. Còn nguồn ở địa phương tỉnh sẽ xem xét nếu không giải ngân được thì sẽ cắt chuyển nơi khác và sẽ báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để xem xét trách nhiệm của các địa phương. Không được cam kết mà phải chỉ đạo quyết liệt nếu không giải ngân đạt thì sẽ xử lý trách nhiệm theo đúng Chỉ thị của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ”.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, do đó, trước khi chính thức diễn ra hội nghị, tại phần phát động thi đua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua: “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19” để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Võ Ngọc Thành nêu rõ: “Quán triệt và phát động phong trào: “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”như chúng ta đã phát động từ đầu. Tôi đề nghị các đồng chí không được quên mà chúng ta làm sao để tạo ra sự lan tỏa lớn trong toàn tỉnh đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó mỗi người chúng ta ở đây phải gương mẫu đi đầu. Và phải rà soát tất cả chỉ tiêu kinh tế – xã hội của năm 2021; chỉ tiêu nào không đạt và khó khăn trong thực hiện thì phải tập trung xây dựng các biện pháp, các giải pháp để khắc phục; và năm nay sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu nên chúng ta phải quyết tâm đạt và vượt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các ngành chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện các chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 – 2025 khi Tỉnh ủy ban hành./.

 Đức Hải; Thanh Sáng

Trả lời