Cũng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Gia Lai thông qua các chương trình, dự án ý Đảng, hợp lòng dân; cùng sự nỗ lực của mỗi người dân với quyết tâm thoát cái đói, cái nghèo nên diện mạo ở nhiều vùng DTTS trên địa bàn tỉnh đã có những đổi thay, khởi sắc, đi lên cùng tiến trình xây dựng Nông thôn mới.
Trên vùng biên giới Đức Cơ hôm nay, màu xanh của sự ấm no, hạnh phúc đang hiện hữu trên từng con đường, từng mái nhà. Những làng đồng bào DTTS như làng Mook Trêl (xã Ia Dom), nhờ có sự đầu tư từ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và ngân sách địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, điện thắp sáng, nước sinh hoạt… nên mọi thứ nay đã đổi thay nhiều. Đặc biệt, với chủ trương xây dựng mô hình “Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS” theo tinh thần Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân đã giúp làng Mook Trêl được công nhận là làng Nông thôn mới vào năm 2019.
Chị Rmah H’Pim – Làng Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Giờ cũng đỡ rồi, cũng phát triển nhiều. Mình thấy và dân làng mình cũng thấy yên tâm hơn, cuộc sống ổn hơn”.
Ông Hồ Đình Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Đạt chuẩn đã khó, giữ chuẩn càng khó hơn nên vấn đề này thì cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đặt ra những mục tiêu rất là cụ thể nhằm triển khai thực hiện một cách cụ thể xuống từng thôn/làng và đưa ra một số mục tiêu cụ thể để duy trì các nội dung, các tiêu chí mà đạt chuẩn chưa vững thì duy trì sẽ đạt vững trong thời gian tới”.
Mang lại đổi thay tích cực cho các làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là hiệu ứng và kết quả từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nói riêng; trong đó chú trọng phát huy vai trò của người uy tín ở cơ sở. Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP.Pleiku với 100% số dân là người DTTS hôm nay cũng đã mang một diện mạo mới với nhịp sống nông thôn mới của địa phương, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Làng văn hóa” và hiện là làng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã Biển Hồ. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã và đang góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tạo động lực để bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển kinh tế gia đình.
Già làng HMrik – Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai nói: “Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; bộ mặt của nông thôn thay đổi cũng rất nhiều. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, hộ khá tăng, hộ nghèo giảm và bà con nơi đây luôn luôn tin tưởng vào Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; luôn luôn hướng về Đảng, theo Đảng. Bản thân già rất vinh dự, rất tự hào với vai trò trách nhiệm của già trong thời gian qua đã đóng góp được phần nhỏ của mình để xây dựng buôn/làng, xã hội ta ngày càng phát triển”.
Thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Điều này như thổi một luồng gió mới đến với những vùng đồng bào DTTS; là tiền đề và động lực để các vùng DTTS, các làng DTTS trong tỉnh Gia Lai ngày càng khởi sắc và phát triển./.
Mỹ Tiến – R’Piên – Duy Linh