Làng Klũh Klãh thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất lúa vụ Mùa

Cập nhật 25/9/2021, 09:09:12

Nhằm cụ thể hóa chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nội dung “Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp…”, thời gian qua, huyện Chư Prông đã triển khai mô hình “sản xuất lúa vụ Mùa năm 2021” tại làng Klũh Klãh, xã Ia Boòng.

Mô hình có diện tích 7 ha, với 61 hộ tham gia. Để triển khai mô hình này, huyện Chư Prông đã hỗ trợ kinh phí hơn 111 triệu đồng, trích từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện năm 2021. Trong đó, hỗ trợ các hộ hơn 96 triệu đồng, gồm: 100% lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Loại lúa được lựa chọn là giống Lộc Trời 1, đây là giống lúa thuần, thời gian sinh trưởng ngắn từ 93 đến 97 ngày (khoảng 3 tháng/vụ), năng suất từ 7 đến 10 tấn/ha đối với vụ Đông Xuân; 6 đến 8 tấn/ha đối với vụ Mùa, giống lúa này còn chịu phèn khá, khả năng thích nghi tốt.

Ông Cù Minh Thông – Chủ tịch UBND xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Sau khi có sự chỉ đạo của UBND thì xã Ia Boòng đã chỉ đạo hệ thống chính trị toàn xã cùng với hệ thống chính trị làng Klũh Klãh tập trung để triển khai mô hình. Đến nay có thể khẳng định mô hình mang lại hiệu quả rất tốt, bà con rất đồng tình hưởng ứng và ủng hộ mô hình này”.

Cùng với hỗ trợ về kinh phí thì huyện Chư Prông cũng đã tập huấn, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho người dân. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên 7ha lúa vụ Mùa năm nay tại làng Klũh Klãh đều xanh tốt, hầu như không có cây đổ ngã; lúa chắc hạt, trĩu bông và đang trong quá trình chuẩn bị cho thu hoạch.

Anh Kpuih En – Người dân làng Klũh Klãh, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông  nói: “Thấy bà con làm mô hình mới này rất tốt. Tôi nghĩ sau này bà con nên tiếp tục áp dụng, làm theo những hướng dẫn mô hình, kỹ thuật của bên Nông nghiệp đã hướng dẫn”.

Ông Rơ Mah Ban – Trưởng thôn làng Klũh Klãh, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Tôi thấy bà con trong làng đã biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm và biết áp dụng khoa học kỹ thuật như chọn giống, chọn phân cho lúa năng suất cao”.

Hiệu quả của mô hình “sản xuất lúa vụ Mùa” tại làng Klũh Klãh đã làm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số trong sản xuất lúa, giúp bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng./.                                                                            

CTV Rơ Lan Viện

Trả lời