Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai. Để thực hiện có hiệu quả chương trình này, bên cạnh nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước rất cần sự tham gia đóng góp sức người, sức của của người dân. Tuy vậy, với đặc thù kinh tế-xã hội và thu nhập của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn nên các hộ dân không có khả năng đóng góp, do vậy cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình. Phóng sự được thực hiện tại xã Krong, huyện KBang-một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đường vào xã Krong, Kbang.
Krong là xã thuần nông với tổng diện tích gieo trồng gần 3.200 ha. Bên cạnh cây trồng chủ lực là lúa, ngô lai thì còn các loại cây trồng khác như: đậu các loại, mì…. Cùng với trồng trọt, người dân trong xã còn chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng đàn gia súc hơn 3.600 con. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đã lồng ghép các chương trình như: 135, cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách… nhằm đảm bảo nhu cầu giống, vật tư, phân bón phục vụ cho sản xuất của người dân. Tuy vậy vì nhiều nguyên nhân nên thu nhập của người dân vẫn còn bấp bênh và đời sống của nhiều hộ vẫn còn không ít khó khăn. Gia đình chị Đinh Nếp ở làng Brang là 1 trường hợp.
Trò chuyện với chúng tôi chị Đinh Nếp tâm sự: Bố mẹ mình nghèo. Gia đình mình chỉ làm vài sào lúa, bắp thôi nên không đủ ăn. Mình mới lấy chồng cũng ở chung với bố mẹ, kinh tế gia đình khó khăn vẫn còn khó khăn lắm.
Xã Krong hiện có hơn 1.200 hộ với trên 5.100 khẩu, trong đó 85% dân số là người Bana. Trong năm 2014, địa phương đã được đầu tư tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản như: trường học, nhà rông văn hóa, làm đường bêtông…. Đến cuối năm 2014, xã đã đạt được 8/19 tiêu chí nông thôn mới.
Mặc dù năm 2014, số hộ nghèo của địa phương giảm khá cao 5,8% nhưng do trình độ nhận thức cũng như trình độ sản xuất của người dân còn hạn chế cộng với việc chưa biết cách sắp xếp, tổ chức cuộc sống sinh hoạt và chi tiêu trong gia đình nên tỉ lệ hộ nghèo của xã còn cao hơn 60%. Đây là một trong những khó khăn và thử thách không nhỏ của địa phương trong thực hiện các tiêu chí của nông thôn mới.
Nói về vấn đề này ông Đinh Ních-Chủ tịch UBND xã Krong cho biết: Do đời sống kinh tế của người dân trong xã còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo của xã còn cao nên xã gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động sự tham gia đóng góp của người dân. Do vậy, một số tiêu chí của xây dựng nông thôn mới chưa thực hiện được. Bên cạnh đó do trình độ sản xuất của người dân còn hạn chế nên tỉ lệ hộ nghèo của xã còn cao. Địa phương mong muốn Nhà nước nghiên cứu, xem xét hỗ trợ kinh phí đối với các khoản mà người dân không có khả năng đóng góp được để xã thuận lợi hơn trong xây dựng nông thôn mới.
Khó khăn của xã vùng sâu Krong, huyện Kbang cũng là khó khăn chung của nhiều xã thuộc các huyện nghèo của tỉnh Gia Lai hiện nay. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hết sức ý nghĩa này của Đảng và Nhà nước với mục tiêu lớn nhất của chương trình là làm thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, các địa phương rất cần sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước với các cơ chế, chính sách ưu tiên đặc thù cho những xã vùng khó./.
Thiên Thanh-Thiên Nga-Duy Linh