Hiệu quả từ phương thức học tập trực tiếp kết nối trực tuyến

Cập nhật 23/9/2021, 16:09:06

Sau khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức học trực tiếp. Tuy nhiên, các học sinh hiện đang cư trú ở vùng nguy cơ cao và có nguy cơ dựa trên bản đồ thông tin dịch tễ Covid – 19 của tỉnh Gia Lai, hoặc đang thực hiện các hình thức cách ly y tế hay đang bị kẹt ở tỉnh, thành khác chưa thể trở về địa phương thì vẫn chưa thể đến trường. Để giúp những học sinh này theo kịp chương trình, một số trường học đã triển khai phương thức học tập trực tiếp kết nối trực tuyến.

Tiết học môn Ngữ văn của lớp 12C11, trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku hôm nay khá đặc biệt. Bởi ngoài phấn trắng, bảng đen còn có thêm các thiết bị: camera, máy tính xách tay, tivi … và đường truyền Internet tốc độ cao. Đồng thời, sĩ số học sinh của lớp cũng lên đến hơn 70 em, nhưng 38 em không có mặt tại lớp. Đây đều là những học sinh phải thực hiện cách ly y tế theo quy định để phòng, chống dịch Covid – 19. Dù không có mặt nhưng các em vẫn tiếp thu được bài giảng và có thể tương tác trực tiếp với giáo viên. Sở dĩ có được điều này là nhờ nhà trường đã thực hiện phương thức dạy học trực tiếp kết nối trực tuyến. Với phương thức dạy học này, học sinh dù đang ở nhà nhưng vẫn có thể tham gia vào tiết học cùng với các học sinh khác đang học trực tiếp, thông qua các thiết bị phục vụ học trực tuyến.

Em Giáp Mai Uyên Phương, Lớp 12C2, Trường THPT Phan Bội Châu, Tp.Pleiku bày tỏ: “Năm học đã bắt đầu, nhưng vì em còn đang ở trong “vùng vàng” theo bản đồ thông tin dịch tễ Covid của tỉnh Gia Lai nên chưa thể đến trường được. Với hình thức học online như thế này thì em có thể tiếp thu được bài giảng của thầy cô. Tuy nhiên, chỉ tiếc một điều là em chưa thể được đến trường cùng các bạn để có thể học tập và vui vẻ với nhau. Em mong là tình hình dịch bệnh sớm qua đi và em cùng các bạn có thể được đến trường”.

Cô giáo Bùi Lê Trang Nhung, Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu, Tp.Pleiku cho biết: “Khi mà các bạn trên lớp trực tiếp thuyết trình, thì tôi có tương tác với các em trong lớp trực tuyến thì các bạn cũng có độ tương tác. Tôi hỏi các em có hiểu bài không thì các bạn đều hào dứng trả lời là có và ghi bài rất đầy đủ. Nên tôi thấy đây là một hình thức rất là hay và có thể áp dụng lâu dài chứ không phải chỉ bây giờ. Và khi áp dụng như vầy thì chúng tôi cũng phải họi hỏi, tìm tòi rất là nhiều và càng ngày càng vỡ lẽ ra nhiều thứ”.

Hình thức học tập trực tiếp kết nối trực tuyến được trường THPT Phan Bội Châu đưa vào thực hiện kể từ ngày 20/9, nhằm giúp 120 em học sinh ở cả 3 khối chưa thể đến trường học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 được tiếp xúc với các kiến thức mà giáo viên truyền đạt một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thì nhà trường cũng gặp một số khó khăn nhất định, như phòng học phải mượn tạm của Trường CĐSP Gia Lai, vì trường đang trong thời điểm được đầu tư cơ sở vật chất, nên trang thiết bị phục vụ việc dạy trực tuyến còn thiếu, phải huy động từ các giáo viên trong nhà trường, và một số khó khăn khác. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề đó đã cơ bản được khắc phục nhằm phục vụ tốt hơn cho việc dạy trực tiếp kết nối trực tuyến.

Cô giáo Mai Thị Tám, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, Tp.Pleiku cũng nhận xét: “Về phía học sinh thì các em ở nhà học trực tuyến thì nhà trường cũng tiến hành tìm hiểu và khảo sát thêm một lần nữa thì đa số các em đã đủ thiết bị để tham gia vào lớp học và rất nhiều em có thiết bị tốt để tham gia tương tác với thầy cô giáo và với một tinh thần rất nghiêm túc”.

Có thể nói hình thức học trực tiếp kết nối trực tuyến sẽ là một giải pháp hiệu quả mà các trường học có thể áp dụng tại thời điểm này nhằm hỗ trợ những học sinh chưa thể đến trường do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Tuy nhiên, điểm hạn chế là chỉ có thể triển khai đối với các trường học và các học sinh được trang bị đầy đủ các thiết bị đáp ứng việc học trực tuyến.

Chính vì thế, dịch bệnh sớm được kiểm soát vẫn là mong ước lớn nhất của tất cả chúng ta, để việc đến trường của các em sẽ không bị gián đoạn, chất lượng dạy và học theo đó cũng sẽ được đảm bảo./.

Quốc Linh, Ksor Tuối

Trả lời