Bộ LĐ-TB&XH hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015

Cập nhật 23/1/2015, 10:01:40

Sáng 22/1, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Bộ LĐ-TB-XH tổng kết công tác năm 2014.

 

Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH nêu rõ: Năm 2014, ngành LĐ-TB-XH giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,6% so với năm 2013; xuất khẩu lao động đạt 120,68% kế hoạch. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được hoàn thiện; mạng lưới dạy nghề tiếp tục được phát triển theo hướng xã hội hóa, thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Tuy vậy năm qua, kết nối cung – cầu trên thị trường lao động vẫn diễn ra tình trạng mất cân đối cục bộ ở từng địa phương; nhiều doanh nghiệp vẫn vi phạm quy định của pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; kết quả công tác giảm nghèo chưa vững chắc; tệ nạn ma túy chưa được ngăn chặn hiệu quả, tỷ lệ tái nghiện còn cao…

Đối với tỉnh Gia Lai, năm 2014 đã giảm được 3,27% hộ nghèo, qua đó giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 13,96%, trong đó gần 85% hộ nghèo là người dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương một cách bền vững, Gia Lai kiến nghị Chính phủ xóa dần cơ chế bao cấp, giảm cho không, chuyển dần sang cơ chế cho vay trả góp dần, lãi suất ưu đãi, tạo sinh kế cho người nghèo nhằm tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cộng đồng, đồng thời nâng mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các vùng cao và Tây Nguyên từ 7 triệu đồng hiện nay lên 20 triệu đồng/hộ…

Năm 2015, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tập trung vào công tác xây dựng thể chế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ và các nhiệm vụ được phân công; đồng thời đề xuất xây dựng và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước./.

Thiên Thanh-TơNi

Trả lời