Nguy cơ mất an toàn phòng dịch Covid – 19 từ việc tập trung đưa đón học sinh

Cập nhật 22/9/2021, 16:09:41

Năm học mới bắt đầu với học sinh các cấp tại các “vùng xanh” – vùng bình thường mới, trừ bậc học Mầm non phải tiếp tục tạm dừng đến trường để phòng dịch theo quy định. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thì việc phụ huynh tập trung rất đông trong cùng một thời điểm trước cổng các trường học để đưa, đón con, nhất là ở bậc Tiểu học sẽ càng khiến cho nguy cơ mất an toàn phòng dịch Covid – 19 trở nên hiện hữu hơn.

Giờ phụ huynh đưa con đi học của Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku vào buổi sáng nay (22/9). Vì cổng chính tạm đóng cửa để nhà trường hoàn thiện các công đoạn của một số hạng mục mới, nên quá trình vào lớp của học sinh được diễn ra tại cổng phụ. Tuy nhiên, cùng với việc xuất hiện của một số hàng quán vỉa hè, thì việc phụ huynh tập trung quá đông trong cùng một thời điểm càng làm cho khu vực này trở nên lộn xộn. Mặc dù nhà trường đã bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên, trật tự đô thị để hướng dẫn và phân luồng cho phụ huynh đưa con đi học, nhưng vì tập trung quá đông trong một khu vực nhỏ như thế này sẽ dễ dẫn đến mất nguy cơ an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Không chỉ tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám mà tại nhiều trường Tiểu học khác, tình trạng phụ huynh tập trung trước cổng trường vẫn xuất hiện khá nhiều. Cá biệt, nhiều phụ huynh còn nán lại và nhìn qua tường rào của trường để xem con vào lớp.

Chị Xiêm Thị Thanh Tuyền, Tổ 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Con em năm nay vô lớp 4. Cháu đi học trong thời điểm này cũng hơi lo. Nhưng nhìn thấy nhà trường tổ chức sát khuẩn cho con, đo nhiệt độ thì cùng an tâm. Nhưng vì tâm lí vẫn lo lắng nên em phải nhìn con vô lớp rồi thì em mới an tâm đi làm”.

Đó là tâm lý chung của rất nhiều phụ huynh, nên cũng không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này tại các cổng trường Tiểu học khác và kể cả một số trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku trong những ngày đầu học sinh đi học tập trung.

Thầy giáo Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Pleiku nói: “Có một số phụ huynh vì tâm lý  lâu nay nghỉ dịch, lần đầu tiên đưa con đến trường, đặc biệt là đối với học sinh lớp 1, 2, các cháu còn nhỏ cho nên nhiều phụ huynh khi các cháu vào lớp rồi thì hay đứng ngoài cổng trường để nhìn con mình lên lớp. Thì cái này nhà trường cũng đã phối hợp với GVCN tuyên truyền trên nhóm Zalo cũng như cử cán bộ giáo viên trực ở trường ra động viên với phụ huynh là chúng ta cũng nên đi về để phòng chống dịch”.

Để tránh tình trạng phụ huynh tập trung đông trước cổng trường trong các giờ đưa đón học sinh nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, các trường học trên địa bàn thành phố đã bố trí các giờ vào, ra lớp của mỗi khối lệch nhau từ 5 đến 10 phút. Tuy nhiên, bên cạnh sự chấp hành nghiêm của nhiều phụ huynh, thì sự nôn nóng của một bộ phận phụ huynh học sinh khi muốn đón đưa con sớm và nhanh đã khiến cho những nỗ lực của các nhà trường chưa thể mang lại hiệu quả.

Anh Đoàn Văn Kỳ, Phường Yên Thế, TP. Pleiku nêu: “Mình thấy bố trí giờ ra về của học sinh như vậy là hợp lí. Nên mình cũng mong muốn các bậc phụ huynh đón con cho đúng giờ để tránh tập trung đông người trong lúc dịch bệnh. Cũng mong cho hết dịch để con em được học hành và vui chơi cho thoải mái”.

Với tâm lý nôn nóng, nhiều phụ huynh đã vô tình quên đi quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn phòng, chống dịch cũng có thể xuất phát từ chính ý thức của phụ huynh. Do đó, các trường học cần có biện pháp phối hợp tốt hơn giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 ./.

Quốc Linh –  Duy Linh

Trả lời