Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, Đề án phát triển 15 ngàn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, mô hình Nông hội

Cập nhật 22/9/2021, 18:09:04

Không thể để người dân tự thực hiện với những khó khăn khi tham gia vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ việc tạo ra sản phẩm, xin xác nhận sản phẩm, xin đánh giá sản phẩm đến việc tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ và duy trì sản xuất… mà để khuyến khích phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thì cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành phải tích cực hỗ trợ. Đó là một trong những nội dung được đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tổ chức vào sáng nay (22/9)để tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020, Đề án phát triển 15 ngàn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại điểm cầu UBND tỉnh, dự hội nghị có các đồng chí PCT UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 Báo cáo tại hội nghị về kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh có 149 sản phẩm đạt 3-4 sao cấp tỉnh của 53/220 xã, phường, thị trấn; trong đó 22 sản phẩm đạt 4 sao và 127 sản phẩm đạt 3 sao. So với kế hoạch đề ra đã tăng 98 sản phẩm, tăng 292%. Khi tham gia Chương trình OCOP, các chủ thể bán sản phẩm tăng khoảng 20% so với thời điểm chưa tham gia chương trình. Bên cạnh đó, tỉnh đã mở được 6 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 461của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020,tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 237 HTX nông nghiệp, tăng 140 HTX so với cuối năm 2017, với tổng số 9.000 thành viên, tăng 2.116 thành viên so với cuối năm 2017. Theo đánh giá, toàn tỉnh có 145 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; 83 HTX trung bình; 9 HTX yếu, tạm ngừng hoạt động. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 30 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 10,5% so với tổng số HTX nông nghiệp đăng ký các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP và có 42 sản phẩm của các HTX đạt tiêu chuẩn 3 và 4 sao cấp tỉnh đã được công nhận.

Sau 2 năm triển khai xây dựng mô hình Nông hội – đây là chương trình triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai được xuất phát từ việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của lãnh đạo tỉnh từ các mô hình Nông hội ở các tỉnh phía Nam, đến ngày 25/11/2020, toàn tỉnh đã ra mắt 61 mô hình Nông hội tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 2.025 thành viên.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và ý kiến tham gia góp ý của các chủ thể sản phẩm OCOP, đại diện một số hợp tác xã và các sở, ngành, địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được đối với cả 3 Chương trình OCOP, phát triển hợp tác xã và mô hình Nông hội, qua đó đã góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đặc biệt thúc đẩy kinh tế – xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng phát triển. Để tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên lưu ý một số nội dung quan trọng và yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ngành của tỉnh phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợcác chủ thể, hợp tác xã triển khai thực hiện các chương trình. Đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không thể để người dân tự thực hiện với những khó khăn trong thời gian qua, mà cần có sự hỗ trợ, kết nối từ các ngành hữu quan, chính quyền địa phương để tạo được ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Đối với chương trình OCOP đề nghị nâng cao vai trò cấp ủy, chính quyền và các ngành ở các địa phương các cấp trong thực hiện CT OCOP.  Đừng để người dân tự bơi để tạo ra sản phẩm, để xin xác nhận sản phẩm, để xin đánh giá sản phẩm và tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ và duy trì sản xuất.  Đối với Gia Lai thời gian vừa qua cũng đã có những kết quả tích cực rồi và thực tế khi đi làm việc với một số địa phương và một số người làm sản phẩm này thì họ rất tự hào khi làm ra những sản phẩm này. Nhưng cái lo lắng nhất khi làm ra các sản phẩm OCOP là thị trường tiêu thụ. Cho nên bây giờ không thể để cho người nông dân tự tìm mà các ngành phải hỗ trợ, có như thế mới khuyến khích. Chứ không ở trên này chúng ta cứ chỉ đạo mỗi xã một sản phẩm, nói như thế chứ nhiều sản phẩm OCOP nhưng cái quan trọng là tiêu thụ như thế nào? Người nông dân có lợi hay không? Cái này chúng ta phải hết sức quan tâm”.

Về thực hiện Đề án phát triển 15 ngàn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định 461 của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị cần tập trung tháo gỡ một số vướng mắc, tồn tại kéo dài trong thời gian qua để hoạt động của các hợp tác xã thật sự có hiệu quả và chất lượng. Đồng chí phát biểu:

“Tập trung một số vướng mắc, nhất là về hỗ trợ vốn SXKD của HTX, ứng dụng KHCN, nguồn nhân lực cho HTX, trụ sở để các HTX hoạt động. Đây là những vướng mắc vẫn còn. Theo từng trách nhiệm của mình, cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành và tỉnh nghiên cứu việc này. Nguồn vốn cho HTX có rất nhiều nguồn. Nguồn từ tổ chức thương mại, nguồn từ Quỹ hỗ trợ phát triển, nguồn từ Quỹ riêng cho HTX. Để các HTX tiếp cận được các nguồn vốn này thì phải thế nào, cách thức ra sao? Chúng ta kêu gọi phát triển HTX nói chung, trong đó có HTX nông nghiệp nhưng chúng ta không tạo ra cơ chế thuận lợi trong phát triển mà còn có những khó khăn trong phát triển HTX thì nói là phát triển HTX nhưng không khéo lại đang chạy theo số lượng, về chất lượng và đánh giá hiệu quả phát triển HTX thì lại chưa cao. Đây là điểm mà đề nghị các đồng chí phải hết sức lưu ý”.

Đối với hoạt động của các mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên lưu ý, tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương, sẽ có những cách làm sáng tạo, đảm bảo thực chất, tránh hình thức và chạy theo thành tích. Việc triển khai các mô hình phải mang lại những lợi ích thiết thực cho hội viên.

Thông qua hội nghị này là dịp để lãnh đạo tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của các chủ thể tham gia trong các chương trình, trên cơ sở đó sẽ có những chỉ đạo, định hướng phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Hồng Uyên- R’Piên – Huy Toàn

Trả lời