Công ty cổ phần đường Bình Định gây khó khăn cho người trồng mía

Cập nhật 22/1/2015, 14:01:23

Do là vùng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đường Bình Định nên nhiều hộ trồng mía ở các xã trên địa bàn huyện Kbang phải bán mía cho Công ty này. Khác với trước đây, ở niên vụ thu hoạch đang diễn ra, người bán mía  không được thanh toán bằng tiền mà Công ty lại trả bằng đường, rồi sau đó lại chuyển sang trả tiền nhưng chỉ nhỏ giọt. Do đó đã gây rất nhiều khó khăn cho người trồng mía khi mà thu nhập chủ yếu của bà con là từ cây trồng này. 

 

Nông dân Kbang thu hoạch mía.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Thu Sương, ở thôn 3, xã Nghĩa An, huyện Kbang, cho biết: Do là đại lý mía của Công ty Cổ phần Đường Bình Định nên hơn 10 năm nay bà đều giao thương với Công ty nhưng trong vòng 2 năm trở lại đây việc thanh toán của Công ty Đường Bình Định có nhiều điều không ổn. Vụ trước thì nợ tiền đến giữa năm mới trả hết. Còn vụ này thì nhập đến 20 xe nhưng chỉ thanh toán được vài ba xe rồi khất mãi; sau đó chuyển sang trả bằng đường nhưng giá lại cao hơn giá thị trường.

 

Cụ thể giá cấn của Công ty cho người bán mía là 11.100 đồng một ký đường, nhưng khi người dân bán ra thị trường chỉ được 10.900 đồng. Đành chịu lỗ, gia đình bà lấy đường với tổng trị giá khoảng 300 triệu; nhưng chỉ được khoảng 1 tuần thì phía Công ty lại nói sẽ chuyển sang trả bằng tiền, tuy nhiên cũng không thấy đâu; phiếu đốn của nhà bà từ ngày 31/12/2014 đến ngày 17/1 này vẫn chưa được thanh toán.

 

 

Bà Sương cho biết thêm: Lãnh đạo Nhà máy Đường nói là cứ từ từ, có gì đó họ sẽ vay tiền của Nhà nước để về trả cho dân một ít, không thì lấy đường. Lấy đường thì bọn tui chấp nhận đầu ra chịu lỗ nhưng sau đó lại không chịu; bây giờ thì nói trả tiền chứ không trả đường nữa. Mà trả tiền thì từ ngày 24 đến nay là chưa thấy tiền đâu. Tôi thì còn hai mươi mấy cái phiếu mà không nhận được đồng bạc nào; bây giờ không biết tính sao.

 

Nhiều gia đình vẫn bày tỏ sự cảm thông với điều kiện khó khăn của Công ty Đường Bình Định. Tuy nhiên, điều khiến người dân bất bình là khi thanh toán bằng đường thì Công ty lại ép giá nông dân. Dù vậy vẫn phải bán mía cho Công ty vì nếu chuyển sang Nhà máy đường khác thì phiếu đốn cấp không đảm bảo. Mong muốn chung hiện nay của người nông dân là các cấp nên vào cuộc ngay để phía Công ty Đường Bình Định sớm trả tiền cho người nông dân; nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

 

Bà Phạm Thị Thu Sương trao đổi với phóng viên.

 

Bà Sương mong muốn: Bây giờ tui chỉ mong sao Nhà máy Đường cố gắng khắc phục như thế nào để có được đồng tiền mà trả cho người dân. Nói chứ làm đến cuối năm mới thu được cây mía không thôi. Nên nhà tôi thậm chí đã bỏ ra cả tỷ để trả cho người dân khi họ bán mía; bởi vì người ta chỉ có bao nhiêu mà mình không đưa, rồi họ còn con học hành, đủ thứ hết nên mình có lúc phải bóp bụng đi vay ngân hàng để trả cho dân nhưng không biết đến khi nào Nhà máy đưa cho mình.

 

Qua trao đổi ông Võ Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết:  Trong việc quy họach của tỉnh thì địa phương vẫn là vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường, chắc khả năng này thì trước hết bà con nông dân cũng thông cảm với điều kiện của Nhà máy Đường; thứ hai nữa là nên chọn cho mình một đối tác làm ăn tin cậy và có liên hệ mật thiết với nông dân hơn. Còn đối với địa phương thì cũng đề nghị các ngành chức năng sớm can thiệp, làm rõ để giải toả tâm lý cho người nông dân và để người dân gắn bó hơn với cây mía.

   

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Kbang có khoảng 1.500 ha mía là vùng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Đường Bình Định. Dù biết là làm ăn cũng có thời vận, tuy nhiên phía Công ty Cổ phần Đường Bình Định nên có những giải pháp hợp lý để đảm bảo lợi ích hài hoà giữa doanh nghiệp và người nông dân. Và cũng để mối liên kết này được bền chặt./.

                                                                             

Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)

Trả lời