Hội nghị sơ kết 10 năm triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”

Cập nhật 17/9/2021, 17:09:14

Sáng 17/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2011-2021. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND,UBND tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Sau 10 năm triển khai, thực hiện, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã duy trì trên 400 mô hình phát huy hiệu quả; nhân rộng 398 mô hình với trên 18 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Kết hợp với nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo đã góp phần giúp hơn 29.500 hộ nghèo DTTS vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong 3 năm (2018-2020) Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 93.6 tỷ đồng; hiến hơn 86 nghìn mđất; đóng góp trên 36 ngàn ngày công lao động…, để làm đường giao thông nông thôn, các công trình cộng đồng…. góp phần xây dựng buôn làng ngày một đẹp hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của MTTQ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” chính là chủ trương, là sản phẩm, cách làm riêng của tỉnh Gia Lai được Trung ương đánh giá rất cao. Cuộc vận động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; thể hiện tính nhân văn và tính ưu việt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đối với bà con dân tộc thiểu số.

Đồng chí Rah Lan Chung , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu khẳng định: “Cuộc vận động được triển khai rất thực chất, mang tính thực tiễn rất sâu sắc, kết quả thể hiện rất rõ. Có nhiều mô hình, cách làm rất  hay, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động này. Đồng thời, qua cuộc vận động chúng ta cũng huy động những người uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTTS; các nhân sĩ trí thức, rồi một số cốt cán tôn giáo cũng đã tham gia vào  cuộc vận động, góp phần tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm vươn lên. Bản thân mỗi người dân, hộ gia đình, khu dân cư…đã thấy ý thức và trách nhiệm của mình tự vươn lên”.

Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy  Rah Lan Chung đề nghị: Ủy ban MTTQ cần phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động; lồng ghép với chương trình xây dựng Nông thôn mới, hình thành các mô hình phát triển sinh kế trở thành hàng hóa; tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ sản xuất cho người dân ở vùng đồng bào DTTS, gắn với thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư “về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng vùng đồng bào DTTS”; đổi mới phương thức tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể các nội dung cuộc vận động sát với thực tiễn, phù hợp phong tục, tập quán của địa phương.

Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh: “Cuộc vận động đây, chúng ta xác định vừa là động lực vừa là phương thức hoạt động; chúng ta xác định người dân tộc thiểu số là trung tâm, là chủ thể của cuộc vận động; Người dân thoát nghèo vươn lên đó chính là mục tiêu và chúng ta cố gắng làm sao để đạt được mục tiêu này; ý thức tự vươn lên chính là nội lực quyết định sự thành công của cuộc vận động”.

Một thực tế cũng được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Cuộc sống bà đồng bào DTTS trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao, vì vậy, mặt trận các cấp cần xác đinh: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” phải được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Sau Hội nghị sơ kết 10 năm, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cần đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sự chỉ đạo mang tính chất toàn diện, trọng tâm, có lộ trình và đồng thời có nguồn lực đầu tư, để cuộc vận động lan tỏa sâu rộng, phát huy hơn nữa trong thực tiễn đời sống xã hội.

Dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện cuộc vận động./.

Kim NgânMinh Vũ

Trả lời