Mô hình trồng nấm rơm của đoàn viên thanh niên xã Ia Rbol, Thị xã Ayun Pa

Cập nhật 19/9/2021, 16:09:43

Thị xã Ayun Pa vừa ra mắt mô hình trồng nấm tại Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol. Mô hình nhằm giúp người dân và đoàn viên, thanh niên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, mở rộng liên kết sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.  

Mô hình trồng nấm Bôn Rưng Ma Nin có 10 thành viên tham gia do chị Ksor H’Nhi làm tổ trưởng. Tại lễ ra mắt, tổ trồng nấm đã giới thiệu các sản phẩm nấm rơm, nấm sò, quy trình trồng nấm cũng như tác dụng của việc trồng nấm đến việc bảo vệ môi trường …đồng thời  thông qua quy chế và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Bà Phạm Thị Vân – Bí thư Đảng ủy xã Ia  Rbol, thị xã AyunPa cho biết: “Đối với xã khi đạt chuẩn nông thôn mới, thì tiêu chí  thứ 13 là tiêu chí HTX  thì phải có sản phẩm OCOP để từ đó phát triển đời sống nhân dân. Thì  từ một tổ hợp tác của thanh niên làm nấm, sau đó các em đăng ký vào xã viên HTX, từ đó  đến nay thì cái mô hình này duy trì và để duy trì được thì chúng tôi muốn đăng ký sản phẩm nấm rơm và nấm sò là  sản phẩm OCOP”.

Để triển khai mô hình trồng nấm hiệu quả, chị Ksor H’ Nhi đã tham gia lớp học nghề tại tỉnh Thái Bình và đem về áp dụng tại địa phương. Qua nhiều lần thất bại, đến nay tổ trồng nấm do chị Nhi làm tổ trưởng đã mở rộng diện tích trên 220m2 tại 10  hộ gia đình xã viên. Trung bình mỗi thành viên sản xuất trên 20m2. Nấm được sản xuất chủ yếu từ nguồn rơm rạ sẵn có tại địa phương, không sử dụng hóa chất nên đảm bảo an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.

Chị Ksor H’Nhi – Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia  Rbol, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Được HTX và chính quyền  địa phương tạo điều kiện và ủng hộ cái mô hình này, giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều  .. Các thành viên chúng tôi rất phấn khởi và tôi sẽ đứng ra nhân rộng mô hình này để mà các hộ khác cùng làm vơi chúng tôi để phát triển kinh tế  trong xã và mong muốn sau này là sản phẩm nấm là sản phẩm chủ chốt mang đặc trưng riêng vùng Ayun Pa và sản phẩm OCOP”.

Để nhân rộng mô hình trồng nấm sạch, Đoàn Thanh niên xã Ia Rbol đã tổ chức cho đoàn viên đến tham quan học hỏi để đăng ký tham gia mô hình, qua đó góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên tại địa phương.

Chị Rcom Bình Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Bản thân tôi sẽ  tuyên truyền cho tất cả  đoàn viên  thanh niên trên địa bàn xã tham gia vào mô hình trồng nấm, sau đó sẽ nhân rộng ra tất cả đoàn viên thanh niên và và bà con  nhân dân tham gia cùng. Mục đích là  tạo công việc làm ăn cho đoàn viên thanh niên  trên địa bàn có thu nhập, thứ hai nữa là mang bản sắc, cái đặc trưng của xã chúng tôi”.

Hiện nay, xã Ia Rbol đã tạo điều kiện cho tổ trồng nấm mượn mặt bằng sản xuất để mở rộng diện tích trồng nấm lên 2.000m2. Qua đó tiến tới đưa sản phẩm nấm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vào năm 2022. Mô hình này không chỉ góp phần giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới, mà qua đó còn ghi dấu ấn của đoàn viên thanh niên trong việc mạnh dạn triển khai các mô hình phát triển kinh tế mới để góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.

CTV Bích Vân- Trọng Tiến (Thị xã Ayun Pa)

Trả lời