Những năm qua, các hợp tác xã (HTX) và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích mặt nước sông, suối, hồ đập để đầu tư nuôi cá lồng. Đây là hướng đi tiềm năng nhằm tăng thu nhập và góp phần đa dạng sản phẩm trong nông nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh có 2 hệ thống sông lớn (sông Ba, sông Sê San) và thượng lưu sông Sêrêpôk cùng với 139 hồ chứa thủy lợi, 48 hồ chứa thủy điện rất thuận lợi để phát triển nuôi thủy sản lồng bè. Toàn tỉnh có hơn 700 lồng bè nuôi thủy sản, chủ yếu là các loại thủy đặc sản bản địa. Hàng năm, tổng sản lượng thủy sản cung cấp ra thị trường đạt trên 500 tấn, chủ yếu là cá tầm, lăng, rô phi đơn tính, diêu hồng, thác lác, bống tượng… Theo đánh giá, tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển mô hình nuôi cá lồng bè. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Đề án phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó, chú trọng đến việc nuôi trồng thủy sản lồng bè để tạo ra các thủy đặc sản, góp phần tăng giá trị ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản. Để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản tương xứng với tiềm năng, tỉnh cần có cơ chế thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp; xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và người dân để gắn việc nuôi trồng với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo thị trường ổn định.
Đoàn Bình, Thanh Sáng