Gia đình chị Ksor H’Duy – Tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo

Cập nhật 13/9/2021, 11:09:15

Hơn 10 năm qua, cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, vươn lên thoát nghèo bền vững” do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả cao. Qua cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được triển khai, nhiều tấm gương điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số đã biết thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lập gia đình, ra ở riêng, gia đình chị Ksor H’Duy gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều năm liền, 2 vợ chồng chỉ biết làm rẫy, làm ruộng. Năm 2018, được hỗ trợ 6 cặp thỏ giống từ nguồn sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, anh chị đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, nhân giống thỏ từ các hộ khác trong vùng. Đến nay, đàn thỏ của gia đình chị H’Duy đã được gần 15 cặp thỏ giống, đem lại cho anh chị nguồn thu khoảng nhập khoảng 30-40 triệu đồng/năm.

Ông Puih Hmơnh – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Qua triển khai cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng ĐBDTTS”, thì gia đình chị H’Duy đây được vận động từ năm 2018  đến nay, gia đình chị cũng là 1 gương điển hình của phong trào do Mặt trận phát động . Hai vợ chồng rất là có chí, quyết tâm và nỗ lực từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Điều đáng quý nữa ở chị Ksor H’Duy không chỉ là tinh thần chịu thương, chịu khó, tìm tòi, học hỏi mà còn ở việc anh chị đã biết tái đầu tư và mở rộng quy mô kinh tế gia đình. Bằng nguồn vốn tích lũy từ việc nuôi thỏ, không chỉ nhân rộng đàn thỏ, anh chị còn mua thêm được 2 con bò, trồng được 3 sào cà phê và trồng xen nhiều loại cây ăn trái khác trong vườn để tạo nguồn thu nhập luân phiên, ổn định. Năm 2020, chị Ksor H’Duy đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

Chị Ksor H’Duy nói: “Trước đây gia đình cũng là hộ nghèo, đến nay thoát nghèo rồi, vợ chồng tôi cũng mong muốn phấn đấu hơn nữa để kinh tế gia đình ổn định, rồi sau này lo cho con cái”.

Tới thăm gia đình chị hôm nay, có thể dễ dàng nhìn thấy nhà cửa đã khang trang hơn, rẫy vườn, chuồng trại đã bắt đầu được đầu tư bài bản hơn, nhưng có lẽ vui hơn hết là sự tự tin và tinh thần nỗ lực không ngừng của anh chị. Chính vì thế, anh chị được rất nhiều bà con quanh vùng yêu quý bởi chính tinh thần, ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Trương Trang,  Phi Long

Trả lời