Trong những ngày này bà con, thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, đứng ngồi không yên vì trên 3ha lúa đông Xuân vừa mới gieo đã có nguy cơ mất trắng, mà nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do nguồn nước từ sông Ba.

Lúa chết do nguồn nước ô nhiễm.
Theo những hộ nông dân trồng lúa tại khu vực cánh đồng Tròn, cánh đồng Công Điền, Rọc Xá, Rọc Gáo xã Phú An cho biết khoảng 3 năm nay các cánh đồng đều lấy nước từ trạm bơm An Quý, mà nguồn nước trạm sử dụng là nước sông Ba.
Trong vụ Đông xuân năm nay khi lúa được gieo khoảng 20 ngày cao hơn gang tay, cây lúa bén rễ, lá xanh tốt. Nhưng đến ngày 17 tháng 1 nhiều người ra thăm đồng mới tá hỏa phát hiện nguồn nước đen kịt, bốc mùi hôi thối tràn ngập các thửa ruộng. Khi nước được bơm ra tưới lúa, để lại một lớp màng vàng, đen bóng bám đầy trên thân cây lúa làm cho lúa bị thối rửa và chết dần. Theo thống kê tạm thời của xã Phú An, diện tích lúa bị thiệt hại khoảng trên 3 ha.
Chị Ngô Thị Bảy, một nông dân ở thôn An Hòa, có trên 4 sào lúa bị hư hại. Vụ đông xuân này chị vừa mới đầu tư giống và phân bón cho mỗi sào khoảng 2 triệu. Giờ có nguy cơ mất trắng do nguồn nước.

Trao đổi với chúng tôi chị Bảy kể lại: Hồi mới vô là nước thối chịu không nổi, khi tháo nước 2 ngày là lúa nó bị đen hết.
Không chỉ riêng người dân ở thôn An Hòa, xã Phú An, mà một số ruộng lúa của nông dân thị xã An Khê cũng gặp tình tạng trên.
Anh Phạm Văn Hải, tổ 11, phường Tây Sơn, thị xã An Khê kể: Nước vô là nó bám vào cây lúa đỏ chét hết cả cây lúa, làm cây lúa không phát triển nổi.
Cùng cảnh ngộ anh Văn Phúc, thôn An Hòa cho biết thêm: Khi xả nước vào ruộng thì có mùi thối, lúa nó ngập nó ngộp, nó có màu vàng, và lúa thì thối, rục.
Khi nghe thông báo của bà con, các cơ quan chức năng của huyện và xã đã xuống tận nơi để kiểm tra tình hình và tìm biện pháp khắc phục. Đồng thời, đang tìm nguyên nhân vì sao nguồn nước từ trạm bơm An Quý bị ô nhiễm nặng.
Lan Anh – Văn Dũng (Đài Đak Pơ)
