Đến nay, Gia Lai có trên 480.000 ha rừng được chi trả tiền Dịch vụ Môi trường rừng, đạt khoảng 82,8% diện tích rừng toàn tỉnh. Có 168 đơn vị cung ứng, trong đó: 42 chủ rừng là tổ chức nhà nước, 104 UBND cấp xã, 21 cộng đồng dân cư; số hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng là gần 13.000 hộ, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/hộ/năm.
Theo đánh giá từ Quỹ BV&PTR Việt Nam thì chính sách chi trả DVMTR tại tỉnh Gia Lai đã thành công trên cả 03 mặt đó là: Kinh tế, môi trường và xã hội. Đây là cơ sở rất quan trọng để Gia Lai tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, giúp cải thiện thêm thu nhập cho đồng bào DTTS sống gắn bó, bảo vệ rừng trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn khó khăn.
Kim Ngân, Viễn Khánh