Ngày 3/9, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, 1.200 suất quà với tổng giá trị 500 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi tỉnh Gia Lai đã được trao tặng trực tiếp đến các gia đình đang gặp khó khăn trên địa bàn thành phố Pleiku do dịch Covid-19. Sự hỗ trợ kịp thời này thật sự làm ấm lòng các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân yên tâm hơn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là những phần quà hỗ trợ đầu tiên mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận sau 1 tuần thành phố Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc hỗ trợ kịp thời này mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái “một miếng khi đói bằng một gói khi no” – vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh chăm lo đời sống cho các gia đình đang gặp khó khăn do tác động của dịch Covid -19. Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm và một số thực phẩm khác sẽ đảm bảo cuộc sống cho người dân trong 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Bà Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nói: “Số quà này chúng tôi sẽ tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến các hộ gia đình của các xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku. Trong đợt dịch này khi thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Pleiku, đây là việc hết sức ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn mà Hiệp Hội DN tỉnh, Công ty CP Kinh doanh & Phát triển miền núi, đặc biệt là cá nhân bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hiệp Hội DN tỉnh và Giám đốc Công ty CP Kinh doanh & Phát triển miền núi.”
Bà Nguyễn Thị Sen – Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh & Phát triển miền núi Gia Lai cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có một phần ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là những lao động nghèo, vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là tình cảm đồng bào. Bản thân cá nhân tôi có một phần đóng góp 1.200 suất giúp người dân thành phố Pleiku gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Tôi rất cảm ơn MTTQ VN tỉnh đã tiếp nhận và trao trực tiếp đến từng hộ dân.”
Ngay sau khi tiếp nhận số quà trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà tài trợ khẩn trương phân bổ về 21 xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku. Do đang thực hiện giãn cách xã hội nên các xã, phường sau khi tiếp nhận đã trực tiếp đi trao tặng hoặc thông qua các tổ trưởng tổ dân phố để các phần quà kịp thời đến tận tay từng gia đình.
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất là sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, đặc biệt là các mạnh thường quân. Đối với phường Yên Đỗ hôm nay nhận được sự hỗ trợ này cũng rất vui vì sự hỗ trợ này đến với các hộ dân khó khăn trên địa bàn.”
Ông Đào Nam Sơn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai nói: “Để đảm bảo kịp thời thì phường đã sắp xếp bố trí để cán bộ mặt trận và cán bộ tổ dân phố đi đến tận các hộ dân để trao tặng các phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường. Đây là sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời để người dân an tâm giữ gìn khoảng cách trong mùa dịch để đồng hành cùng với phường, thành phố và tỉnh thực hiện thành công các biện pháp phòng, chống dịch.”

Khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lao động tự do là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì mất nguồn thu nhập do phải tạm dừng công việc. Vì vậy những phần quà hỗ trợ này đã làm ấm lòng các gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 để họ yên tâm thực hiện giãn cách xã hội, đó cũng chính là tham gia góp phần vào cuộc chiến chống dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Bà Phạm Thị Liên – Người dân Tổ 1, phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai chía sẻ: “Bình thường đi nhặt ve chai, bây giờ dịch không đi làm và được hỗ trợ thực phẩm như thế này, tôi rất xúc động và cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước cũng nhà tài trợ.”
Ông Nguyễn Minh Chút – Người dân Tổ 1, phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Tôi cảm ơn nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình lúc khó khăn như thế này. Dịch bệnh kéo dài không có việc làm gia đình tôi cũng rất khó khăn, có được sự hỗ trợ kịp thời như thế này tôi rất mừng.”
Giữa khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những tấm lòng ‘nhường cơm sẻ áo’ với bà con nghèo như thế này lại càng trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tin rằng những nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt khắp nơi.
Hồng Uyên – Thanh Sáng