Là địa phương thường chịu ảnh hưởng do các hiện tượng thiên tai cục bộ nên huyện Kbang đã chủ động triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Nằm dưới chân đập Ka Nát, làng Groi thuộc thị trấn Kbang đã từng là nơi bị cô lập hoàn toàn vào thời điểm giữa tháng 12 năm 2016 khi Hồ thủy lợi Ka Nát xả lũ. Thời điểm ấy, hàng chục hộ dân phải di rời lên núi để đảm bảo an toàn. Chuyện nước lũ ngập làng 5 năm về trước dù đã để lại cho người dân nhiều cảnh giác khi sống dưới chân đập nhưng họ vẫn luôn có cảm giác không an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về.
Ông Đinh Văn Hrách – Bí thư Chi bộ làng Groi, thị trấn Kbang, huyện Kbang bày tỏ: “Bà con ở gần dưới đập thuỷ điện á, thì bà con cũng lo sợ là nếu xả lũ sẽ ngập một phần làng và có cái nguy cơ sạt lở rất là cao, nên cũng rất là hoang mang, đôi lúc mùa mưa mà nhất là cái hệ thống đập thủy lợi không an toàn nên bà con rất là sợ.”
Với phương châm “4 tại chỗ”: (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ) trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn huyện Kbang đã xây dựng kế hoạch, triển khai phương án ứng phó sát với tình hình của từng vùng, từng địa điểm có nguy cơ cao; phân công cán bộ phụ trách thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Cán bộ được phân công nhiệm vụ phải thông thạo, nắm chắc tình hình của từng địa bàn, từng điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, chủ động trong phòng, chống thiên tai.
Trung tá Lê Văn Được – Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Kbang thông tin: “Ban Chỉ huy Quân sự huyện chúng tôi đã thành lập tổ cơ động ứng phó cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện, đồng thời chúng tôi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn tham mưu cho ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với cái thành phần nồng cốt là lực lượng dân quân của xã do đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã làm đội trưởng, cùng với cái lực lượng và phương tiện sẵn có thì chúng tôi sẵn sàng cơ động ứng phó, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện khi có mệnh lệnh của đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.”
Ông Mã Văn Tình- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kang cho biết: “Theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức kiểm kê các cái trang thiết bị theo quy định về phòng chống thiên tai, đồng thời tổ chức phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch hiệp đồng về ứng phó phòng chống thiên tai, và đặc biệt thì huyện cũng đã rà soát các cái điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai để có cái biện pháp chủ động trong công tác phòng chống, đặc biệt là ở các điểm có nguy cơ ngập úng như điểm làng Kroi của Thị Trấn, điểm làng Kon Bông xã Đắc Rông, các cái điểm sạt lở như xã Kon Pne, lốc xoáy tại xã Pleiku, xã Đông và Tơ Tung thì các cái điểm ấy thì có các cái phương án ứng phó, chủ động khi xảy ra thiên tai thì ứng phó kịp thời.”
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huyện Kbang không chỉ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mà còn kiện toàn các ban chỉ huy cấp huyện, cấp xã, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2021./.
Hữu Lanh – Ksor Tuối