Với khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, xây dựng quê hương phồn vinh, giàu mạnh, các thế hệ cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết, “chung lưng đấu cật”, lập nên những kỳ tích trong kháng chiến và trong giai đoạn cách mạng mới, hòa chung sự đổi mới không ngừng của đất nước.

Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ cách mạng đều in đậm những chiến công vẻ vang của cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Là một tỉnh miền núi với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%, xuất phát điểm kinh tế-xã hội thấp, bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhưng Gia Lai đã chuyển động không ngừng, gặt hái những thành tựu rất đáng tự hào trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương. Những thành quả cách mạng của sự hòa quyện giữa “ý Đảng lòng dân” đã biểu hiện sinh động trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bức tranh kinh tế có nhiều gam màu tươi sáng, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng cải thiện và nâng cao, nhịp sống mới đã hiện diện từ vùng thành thị đến vùng nông thôn trong tỉnh.
Ông Đinh Bưh – Xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Trước đây, kinh tế-xã hội ở xã gặp rất nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân thiếu thốn. Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực, phấn đấu của Nhân dân, kinh tế-xã hội ở xã ngày càng phát triển”.
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương vào tình hình thực tiễn, đặc biệt là khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện tái cơ cấu toàn diện, quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư nên kinh tế-xã hội của Gia Lai đã đạt được những con số rất ấn tượng. Như trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,55%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 51,9 triệu đồng, tăng 1,48 lần so với năm 2015. Toàn tỉnh có 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 90 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, xuất khẩu… của tỉnh trong những năm gần đây liên tục có nhiều điểm sáng với tính lan tỏa, hiệu ứng cao, đã góp phần gia tăng đột biến giá trị, quy mô của nền kinh tế địa phương. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội… cũng có nhiều chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được phát huy; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo niềm tin và phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Đồng chí Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nói: Nhân dân thấy rằng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ của tỉnh có nhiều tiến bộ. Đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở luôn bám sát cơ sở để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó tại các vùng sâu vùng xa liên tục có nhiều khởi sắc, rất đáng phấn khởi.
Phát huy những thành tựu đã đạt được, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đề ra những chủ trương, quyết sách sáng suốt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là thực hiện tốt 04 chương trình trọng tâm trên lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, lâm nghiệp bền vững…
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Tỉnh sẽ huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung thực hiện tốt chương trình trọng tâm thứ hai đó là xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, bởi cán bộ là cái gốc của công việc, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; phát triển du lịch… Đặc biệt là tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tin tưởng rằng khi triển khai Chương trình này thì kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc”.
Tự hào về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, thành quả cách mạng của quê hương, vững vàng niềm tin, kiên định đường lối đổi mới, cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai quyết tâm tiếp tục nỗ lực để viết tiếp những trang sử mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”./.
Hà Đức, R’Piên ,Huy Toàn