Công tác giảm nghèo ở Mang Yang còn nhiều khó khăn

Cập nhật 26/8/2021, 10:08:40

Dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện công tác giảm nghèo nhưng huyện Mang Yang hiện vẫn là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Theo đó, Mang Yang hiện còn trên 1 nghìn 600 hộ nghèo, chiếm 9,83% so với tổng số hộ dân toàn huyện. Thực tế này, đòi hỏi địa phương cần có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn để thực hiện giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Gia đình bà Nông Thị Thanh ở làng Chứp, xã Lơ Pang là hộ nghèo nhiều năm nay. Nhưng với thực trạng đời sống của gia đình bà Thanh như hiện nay thì mục tiêu thoát nghèo rất khó thực hiện. Bởi trong gia đình bà hiện chỉ có một lao động chính là người con trai duy nhất của bà nhưng công việc cũng không ổn định, nay đi làm thuê nơi này, mai đi làm thuê nơi khác. Cuộc sống khốn khó, nên dù đã ở cái tuổi gần  nửa cuối đời người nhưng bà Thanh vẫn chưa xây dựng được ngôi nhà kiên cố để ở. Cái nghèo có lẽ sẽ còn bám theo gia đình bà thêm nhiều năm nữa.

Bà Nông Thị Thanh, Làng Chứp, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Mong muốn nhất bây giờ của tôi là có được một ít tiền 20, 30 triệu gì đó để làm một cái nhà nhỏ nhỏ để ở những ngày cuối đời. Chứ nhà giờ nó lụp xụp như thế này, không biết làm sao được”.

Lơ Pang là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang và đây cũng là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 15,8%, trong đó hộ nghèo người DTTS chiếm đến 90% tổng số hộ nghèo. Nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn cao, tiến độ giảm nghèo chậm là do nội lực của nhiều hộ nghèo còn hạn chế, các hộ nghèo không chỉ thiếu về kỹ năng mà nhận thức trong phát triển sản xuất cũng còn thấp; đất đai ít, nhiều hộ thiếu cả về sức lao động…Ngoài ra, việc tập trung phát triển một số loại cây trồng kém hiệu quả trong thời gian dài cũng khiến thu nhập của các hộ cũng chưa cải thiện.

Tuy vậy, thời gian gần đây, từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước về vốn sản xuất, kỹ thuật, một số hộ nghèo tại địa phương đã tận dụng, phát huy hiệu quả để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Đứk, Làng Chứp, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Gia đình được Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển kinh tế, rồi được cấp heo, cấp bò để chăn nuôi nữa nên kinh tế cũng đã ổn định hơn. Bây giờ, vừa trồng cà phê, vừa chăn nuôi nên thu nhập hàng năm đã đủ để lo cho gia đình, nuôi con cái ăn học”.

Ông Đinh Kái, Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Nghị quyết của xã đưa ra các giải pháp, biện pháp để xóa nghèo, giảm nghèo bền vững cho bà con DTTS trên địa bàn xã Lơ Pang. Thứ nhất là tăng diện tích cây cà phê mỗi  năm, từ năm 2020 trở đi lên khoảng 40 ha, trong đó 30% là hộ nghèo, cận nghèo. Xây dựng sinh kế để tăng gia sản xuất như nuôi bò, dê, các chương trình khác theo dự án cấp trên”.

Với những giải pháp mới, công tác giảm nghèo của huyện Mang Yang gần đây đã có những chuyển biến tích cực hơn. Nhưng nhiều khó khăn, thách thức vẫn còn đặt ra khiến việc thực hiện công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững và hiệu quả. Nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, nơi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên.

Ông Đỗ Ngọc Thiện, Phó phòng LĐ, TB&XH huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai nêu: “Xác định rõ nhất là nguyên nhân nghèo cụ thể để có hướng hỗ trợ cho phù hợp. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực, và phát huy các chương trình, nhất là chương trình quốc gia về giảm nghèo”.

Theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện Mang Yang, trong giai đoạn 2021 – 2025, mỗi năm địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 -2 %. Để thực hiện đạt mục tiêu trên cần có sự nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện; đặc biệt là cần phải có những cách làm mới, mang tính đột phá và bền vững hơn nữa.

Ngọc Hà, Minh Vũ

Trả lời