Gia Lai triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Cập nhật 25/8/2021, 13:08:28

Sau hơn 1 năm tạm ổn thì đến nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã tái phát trở lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nguy cơ bùng phát ra diện rộng là rất cao nếu không có các biện pháp phòng ngừa kịp thời. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương tích cực triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Xã Chư Răng, huyện Ia Pa là địa phương đầu tiên xảy ra dịch bệnh vào ngày 29/7, sau đó tiếp tục lây lan ra thêm 4 xã khác cũng thuộc huyện Ia Pa gồm: Pờ Tó, Ia Mrơn, Kim Tân và Ia Trôk với tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy đến nay là 189 con. Cùng với việc tập trung xử lý ổ dịch thì cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho đàn vật nuôi.

 Ông Lê Văn Nguyên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Đơn vị đã tham mưu cho huyện cấp kinh phí mua hóa chất để tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và đến nay đã thực hiện phun hóa chất toàn bộ các ổ dịch.Thông tin tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh”.

Ông Dương Ngọc Thanh, Phó Chi Cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với những hộ đang chăn nuôi phải tăng cường mọi biện pháp phòng chống mầm bệnh xâm nhập vào chuồng trại bằng cách trong gia đình không tận dụng thức ăn, chỉ một người vệ sinh chuồng trại, cho ăn, người tiếp xúc với chăn nuôi thì hạn chế ra ngoài; Phải tổ chức làm màng chắn côn trùng vào chuồng trại, không nuôi những con vật khác trong khu vực chăn nuôi heo; Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng và tổ chức tiêm phòng tiêu độc thường xuyên, định kỳ”.

Tỉnh Gia Lai hiện có tổng đàn heo gần 462 ngàn con, trong đó chăn nuôi trang trại chỉ chiếm 26%, còn lại chủ yếu là quy mô nhỏ lẻ theo hình thức nông hộ. Đây chính là khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh vì một trong những yêu cầu phòng bệnh cho đàn gia súc là phải áp dụng quy trình chăn nuôi sinh học, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường…Trong khi đó, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa đảm bảo các điều kiện này.

Ông Dương Ngọc Thanh trao đổi thêm: “Bộ NN & PTNT, UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp cũng nhìn nhận ra vấn đề này và đang có kế hoạch xây dựng phát triển theo hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi, nghĩa là tập trung từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung có kiểm soát, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Có như vậy thì chăn nuôi mới có hiệu quả, còn nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì không thể nào phòng chống được các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như DTLCP”.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn nguy cơ bệnh DTLCP lây lan ra diện rộng trong thời gian tới là rất cao vì đến nay vẫn chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu trong khi mầm bệnh vẫn còn tồn tại ở các ổ dịch cũ. Vì vậy, cơ quan chuyên môn đề nghị, các địa phương và hộ chăn nuôi không được chủ quan mà cần phải tập trung các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Hồng Uyên – Minh Vũ – CTV Siu Tơ Ni (Huyện Ia Pa)

 

Trả lời