Chiều ngày (23/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh thông tin, đến thời điểm chiều ngày 23/8, tỉnh Gia Lai phát hiện 446 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn 07 huyện, thị xã, thành phố, có 57 trường hợp đã xuất viện theo đúng quy định, hiện còn 395 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa. Các trường hợp ghi nhận dương tính với SARS –CoV -2 hầu hết là công dân đi về từ các địa phương có dịch, có 21 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Về các ổ dịch trong cộng đồng đã cơ bản khoanh vùng, phong toả kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Để đáp ứng với từng cấp độ dịch, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt 01 Bệnh viện Dã chiến tỉnh và 04 Bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku và TTYT huyện Ia Pa. Đồng thời, bổ sung thiết lập Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, Trường Cao đẳng Gia Lai Cơ sở 2 và Bệnh viện điều trị COVID-19 quân dân y tại Bệnh viện 15 với tổng số giường điều trị Covid – 19 là 580 giường. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh cũng đã chỉ đạo TTYT huyện Ia Grai, TTYT huyện Chư Prông chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 khi các Bệnh viện trên quá tải. Riêng TTYT huyện Đức Cơ chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 ở khu vực biên giới. Về Bệnh viện cấp cứu vùng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực trung tâm cấp cứu, hồi sức tích cực vùng Gia Lai – Kon Tum điều trị người bệnh COVID-19 nặng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với quy mô 100 giường. Đồng thời lập bộ khung nhân lực làm nhiệm vụ tại các cơ sở điều trị Covid – 19 với 812 bác sỹ, 1.222 điều dưỡng, tổ chức phân loại giường cách ly điều trị tại các bệnh viện điều trị Covid-19 và bệnh viện tuyến cuối của tỉnh theo 3 phân tầng sẵn sàng cho hoạt động điều trị, cách ly bệnh nhân đáp ứng từng cấp độ dịch theo kế hoạch và khi có tình huống khẩn cấp.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương tinh thần chống dịch của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh, của các ngành, các cấp trong suốt thời gian qua. Đối với công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu:
“Qua ý kiến tham gia của các đồng chí, tôi đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất phải kiểm soát thật tốt địa bàn, không tiếp nhận công dân về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thực hiện đối với các trường hợp đi về theo tổ chức và các trường hợp bất khả kháng.
Duy trì các chốt kiểm soát của tỉnh, các địa phương, khu vực biên giới và xử lý nghiêm vi phạm kể cả người vi phạm và xe vi phạm. Tôi đề nghị tất cả các phương tiện qua các chốt đều phải được kiểm tra, nếu lọt một vài trường hợp vào nội địa thì ai chịu trách nhiệm.
Thứ hai xử lý tốt thông tin để cho người dân biết phòng chống dịch, tin tưởng tuyệt đối vào chính quyền trong phòng, chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.
Thứ 3 thực hiện tốt nội quy ở khu cách ly để tránh lây nhiễm chéo. Riêng đối với các cơ sở cách ly tập trung của ngành giáo dục phải chuyển lại cho ngành giáo dục, trước khi chuyển giao phải thực hiện khử khuẩn tốt. Phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng trong giám sát cách ly tại nhà.
Thứ tư tích cực điều tra truy vết F1, F2 ngay khi có ca F0. Thời gian này tôi cũng chia sẻ với các đồng chí rất mệt mỏi, nhiều đồng chí cũng có kinh nghiệm nhưng cũng tránh sự chủ quan. Bởi hiệu quả chống dịch ban đầu chính là truy vết tốt, xử lý tốt.
Thứ 5 tăng cường cơ sở vật chất có ngành y tế từ nguồn ngân sách, xã hội hóa, không để có ca bệnh nặng.
Tiêm vắc xin đúng đối tượng theo kế hoạch, mọi người dân đều được tiêm chủng nhưng phải trình tự. phải thực 5K theo khuyến cáo của ngành y tế. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động. Tôi đề nghị các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh cũng phải chia sẻ với chính quyền địa phương. Bởi vì khó khăn chung nên chúng ta phải hết sức cố gắng. Ngành Công thương phải cung cấp đủ lương thực cho nhân dân trong tỉnh, ngay cả khi tới đây sẽ còn khó khăn hơn”.
Đợt bùng phát dịch Covid – 19 lần thứ 4, tỉnh Gia Lai đã chủ động đề ra rất nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt số công dân từ vùng dịch Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đang có dịch trở về địa bàn tỉnh tương đối nhiều với khoảng trên 20 ngàn người. Song nhờ công tác tiếp nhận, cách ly, xét nghiệm hiệu quả nên các trường hợp nhiễm Covid – 19 không lây lan trong cộng đồng. Góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội”, tạo niềm tin trong nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh./.
Lệ Xuân, Thanh Sáng