Thị trường trái cây Gia Lai đang vào mùa thu hoạch rộ với nhiều loại trái cây phong phú. Trái ngược với không khí nhộn nhịp, tất bật người mua người bán vào mùa thu hoạch như mọi năm, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thị trường tiêu thụ trái cây Gia Lai khá ảm đạm. Cùng với đó, dù giá nhiều loại trái cây giảm một nửa song việc tiêu thụ cũng gặp không ít khó khăn khi người bán nhiều hơn người mua.

Nếu như mọi năm thương lái thường đến tận vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Minh để thu mua mít, bơ, na với số lượng lớn thì mùa trái cây năm nay gia đình chị đã phải tìm nhiều cách để tiêu thụ sản phẩm trong vườn nhà. Tiêu thụ khó khăn, giá cả các loại trái cây giảm hơn 1 nửa so với năm ngoái nhưng gia đình chị cũng chỉ có thể bán lẻ thông qua việc rao bán trên mạng xã hội và “ship” tận nhà cho người mua.
Chị Nguyễn Thị Hồng Minh – Tổ 8, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku nói: “Năm nay, thương lái đã không còn vào vườn để mua cho nhà mình và những người lân cận nữa. Gia đình mình nghĩ ra cách là đăng lên mạng xã hội để bán online để được đồng nào hay đồng ấy. Năm nay giá bán chỉ bằng 1 nửa năm ngoái thôi nhưng người nông dân vẫn chấp nhận điều ấy để thu hồi vốn được đồng nào hay đồng ấy để trang trải qua mùa dịch này”.
Ngoài tiêu dùng trong tỉnh, những năm qua, trái cây Gia Lai chủ yếu được xuất đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội nên việc tiêu thụ trái cây của tỉnh Gia Lai gặp không ít khó khăn, chủ yếu là tiêu dùng với quy mô nhỏ lẻ trong tỉnh. Hiện giá nhiều loại trái cây như: Bơ, na, chôm chôm, nhãn, sầu riêng… giảm một nửa so với mọi năm nhưng sức mua trên thị trường vẫn khá trầm lắng, ảm đạm.
Bà Đặng Thị Tín – Người bán trái cây cho biết: “Năm nay nhãn Gia Lai rất đẹp và giá cũng rẻ. Mọi năm 50 trở lên năm nay nhà vườn rẻ hơn 35, 40 ngàn/kg. Số lượng bán rất ít, chậm lắm, người dân làm khó khăn, làm không có tiền thì ai cũng tiết kiệm”.
Một Người bán trái cây khác thì nói: “Hồi xưa quà cáp, bơ sầu riêng gửi cho con, làm quà, giờ dịch cũng ít gửi, chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh thôi như bơ đây nè, nhiều quá mà bán không được. Nói chung giá rẻ hơn mọi năm nữa nhưng bán không được”.
Không chỉ trái cây, việc tiêu thụ các loại rau màu của nông dân ở các địa phương hiện cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Điều này khiến thu nhập và đời sống của nhiều hộ nông dân bị giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, gắn với với nghề nông từ bao đời nay, nhiều gia đình vẫn cố bám trụ với nghề và mong mỏi dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi việc sản xuất, sinh hoạt trở lại bình thường như trước, để việc tiêu thụ nông sản của nông dân đỡ vất vả./.
Thiên Thanh – Lê Thư – Duy Linh