Gia Lai chuẩn bị cho năm học mới

Cập nhật 21/8/2021, 07:08:33

Năm học mới 2021-2022 đã cận kề, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai các phương án, kịch bản để chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 714 trường mầm non, phổ thông công lập với khoảng 392.00 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, bên cạnh việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục cũng chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương rà soát tiến độ xây mới các công trình, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Trong đó ưu tiên mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; quan tâm việc cung ứng sách giáo khoa đầy đủ trước khai giảng.

Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang cho biết: “Đối với cơ sở vật chất năm nay UBND huyện cũng rất chăm lo bổ sung một phần kinh phí cho công tác dạy học trên đại bàn huyện, cụ thể chủ yếu là mua sách giáo khoa. Theo đó, Ngân sách huyện đã chi 600 triệu để mua sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho các em học sinh mượn. Đối với cơ sở vật chất sau khi phân bổ ngân sách theo nguồn xây dựng hàng năm cũng như là các nguồn đầu tư trung hạn thì sẽ tiến hành đầu tư xây dựng trong thời gian sắp tới”.

Cùng với việc đảm bảo các điều kiện sẵn sàng bước vào năm học mới 2021-2022, ngành Giáo dục Gia Lai đã xây dựng các kịch bản, phương án dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Cô Hoàng Thúy Ngần – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, thành phố Pleiku cho biết: “Để chuẩn bị cho năm học mới ngay từ đầu tháng 8 nhà trường đã họp hội đồng qua hình thức trực tuyến và đã thống nhất lên kế hoạch dự kiến nếu tình hình dịch bệnh tiến triển tốt, các em có thể quay trở lại trường nhà trường đã có kế hoạch để đón các em và đã chuẩn bị sẵn phương án thành lập đội hỗ trợ y tế đo thân nhiệt, vệ sinh thực hiện đúng 5K làm sao đảm bảo an toàn nhất cho các em khi trở lại trường. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các em chưa đến trường được thì nhà trường lên kế hoạch dạy theo hình thức trực tuyến và đã phân về các tổ, tập huấn các phần mền chuẩn bị tốt nhất cho các em làm sao thực hiện phương châm ngừng tới trường nhưng không ngừng việc học”.

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai trao đổi: “Bước vào năm học mới chúng tôi phát huy các giải pháp mà chúng ta đã sử dụng thành công trong năm học vừa rồi trong điều kiện  vừa chống dịch vừa đảm bảo chất lượng giáo dục. Câu chuyện dạy học trực tuyến ở các vùng thuận lợi các thày cô giáo cũng như học sinh đã quen thuộc. Ở các trường vùng sâu vùng xa, câu chuyện dạy học trực tuyến còn gặp 1 số khó khăn. Ở vùng này chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trường học phát huy tính sáng tạo có thể phối hợp nhiều giải pháp khác. Ngoài dạy học trực tuyến có thể giao bài tập cho các em học sinh ở nhà làm để cuối cùng thực hiện phương châm của ngành trong lúc tình hình dịch diễn biến phức tạp cố gắng học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học, cố gắng duy trì chất lượng dạy và học”.

Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón học sinh bước vào năm học mới. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Giáo dục trong năm học mới là triển khai công tác dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022./.

 Lê Thư – Viễn Khánh – Ksor Tuối

Trả lời