Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đang gây khó khăn cho việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số mặt hàng nông sản, trong đó có rau, củ, quả vẫn duy trì được mức tiêu thụ ổn định và dự báo sẽ khả quan hơn trong những tháng còn lại của năm.
Hiện, tổng diện tích rau trên toàn tỉnh đạt khoảng 19 nghìn 260 ha. Trong đó, diện tích rau các loại vụ 1, dự kiến thu hoạch từ 20/7 đến 20/10/2021 hiện có trên 13 nghìn 200 ha, với năng suất bình quân tạm tính theo kế hoạch là 143,9 tạ/ha, tương ứng với sản lượng khoảng trên 191 nghìn tấn. Diện tích rau vụ 2, xuống giống từ ngày 05/7 trở đi và dự kiến thu hoạch từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11, ước tính có gần 6 nghìn ha với năng suất bình quân tạm tính theo kế hoạch là 143,9 tạ/ha, tương ứng với sản lượng khoảng 86 nghìn tấn. Chủng loại rau của Gia Lai rất phong phú, trong đó có rau ăn lá, ăn quả, ăn củ, ăn thân, rau có nguồn gốc ôn đới, á nhiệt đới và nhiệt đới. Sản lượng rau của tỉnh, ngoài cung ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh với khoảng 30 tấn/ngày, còn có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và thành phố Đà Nẵng với khoảng 200 tấn/ngày, một phần còn lại xuất qua thị trường Trung Quốc. Trong tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều mặt hàng nông sản khó tiêu thụ, tuy nhiên, việc tiêu thụ rau xanh đang duy trì được sự ổn định, giá bán các loại rau ăn đang có sự tăng nhẹ, riêng các loại rau ăn củ, quả như bí đỏ, bí xanh tăng cao.
Ngọc Hà, Phi Long