Bộ Y tế đã phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mô hình “Tháp 3 tầng”. Các địa phương phải rà soát lại trên nguyên tắc tăng tối đa công suất của tất cả các tầng, phát huy phương châm “4 tại chỗ”. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 theo phân tầng quản lý, điều trị và an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với 700 điểm cầu trên toàn quốc vào sáng nay.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao lực lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là cán bộ y tế tại tất cả các cơ sở điều trị trong suốt thời gian qua đã cố gắng nỗ lực bằng trái tim, nhiệt huyết và khối óc hết lòng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Một trong những trọng tâm rất ưu tiên hiện nay, ngoài dự phòng là vấn đề điều trị, làm thế nào giảm tỷ lệ tử vong. Việc tổ chức hệ thống trong vấn đề khám chữa bệnh, đặc biệt đối với vấn đề điều trị Covid hiện nay là thay đổi theo hướng đảm bảo tiếp cận đối với bệnh nhân 1 cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Các địa phương nên chia tầng điều trị thành 3 tầng. Đối với tất cả các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, kể cả ở cộng đồng cũng như gia đình được coi là tầng 1. Những nơi này triển khai công tác quản lý chăm sóc người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng. Tới đây Bộ sẽ triển khai chương trình thí điểm điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà đối với thành phố Hồ Chí Minh và 1 số tỉnh, thành phố khác. Tầng thứ 2 đặc biệt quan trọng hơn đó là đối với tất cả các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên, ngay bây giờ phải chuẩn bị cho tình huống có nhiều ca nhiễm, các cơ sở này điều trị cho bệnh nhân trung bình. Tầng thứ 2 cực kỳ quan trọng và phải tăng cường năng lực ở tầng này, đòi hỏi phải đảm bảo oxy, thuốc kháng đông và thuốc kháng viêm theo các phác đồ của Bộ Y tế. Nếu làm tốt ở tầng thứ 2, điều trị tốt sẽ giảm nhẹ những ca mắc đồng thời không tăng nặng những ca đã bị nhiễm. Bộ Y tế đã yêu cầu đối với tất cả các địa phương phải chuẩn bị 1 cơ số cho tầng thứ 3 là tầng hồi sức tích cực, phải thực hiện được thở máy xâm nhập. Vấn đề cần quan tâm là đào tạo về cách thức chăm sóc, việc sử dụng máy thở, phòng lây nhiễm cho các nhân viên y tế, chuẩn bị cho việc điều trị theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo về cơ sở vật chất, oxy, trang thiết bị, huy động tối đa nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay./.
Kim Châu, Duy Linh