Như thông tin đã đưa, sáng nay (9/8), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai.
Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: 7 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid -19 đã tác động rất lớn đến mọi hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Song, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương với sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; cùng với sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đến nay tỉnh Gia Lai đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, hạn chế dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.
Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu: “Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch; sự đồng tình ủng hộ, ý thức chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như trong việc tích cực tham gia đóng góp quỹ ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 về cả vật chất và tinh thần. Đây là kết quả thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Những kết quả đã đạt được trong 7 tháng là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của từng cấp ủy, vai trò điều hành của chính quyền các cấp”.
Đồng chí Hồ Văn Niên cũng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá tổng thể những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong 6 tháng đầu năm, đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra những tháng còn lại của năm 2021 – Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Với tính chất quan trọng của Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung xem xét, thảo luận để quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.
Đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Theo chương trình làm việc, Kỳ họp lần này được tiến hành trong 2 ngày, vì vậy, tôi đề nghị đại biểu tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng.. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác, trong đó chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, nhất là là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu, chi đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh. Thảo luận xem xét các báo cáo quan trọng khác như: Đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; tình hình thu, chi ngân sách; đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân… Thảo luận, xem xét và quyết nghị đối với 11 dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tỉnh. Trong đó có một số nội dung quan trọng, áp dụng cho cả giai đoạn, đòi hỏi các đại biểu cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các vị đại biểu tham dự Kỳ họp chấp hành đúng quy định về phòng, chống dịch; thực hiện đúng nội quy Kỳ họp, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, dành thời gian nghiên cứu tài liệu kỳ họp; phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Hội đồng nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn vì sự phát triển của tỉnh, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri tỉnh nhà, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp”.
Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trình bày cho thấy: 6 tháng đầu năm, thường trực HĐND tỉnh đã bám sát nội dung, kế hoạch, đảm bảo hoạt động theo đúng quy định. Đặc biệt là đã phối hợp triển khai các bước theo quy trình, quy định, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện và chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND 2 cấp (huyện, xã) tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động và ảnh hưởng nặng nề của 2 đợt dịch Covid-19, song với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của các cấp trong tỉnh, Gia Lai đã cơ bản hoàn thành được “mục tiêu kép”- vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả. Quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững. Các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong đó, một số kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu (GRDP) ước đạt 9,7%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.570 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng trên 74% so với cùng kỳ; tính đến hết tháng 7 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 4.490 tỷ đồng, đạt 89% dự toán và tăng 81,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện gần 33.500 tỷ đồng, đạt gần 48% kế hoạch và tăng 2,77 lần so với cùng kỳ. Các dự án kêu gọi đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án năng lượng tái tạo … Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ: Tác động của dịch Covid-19 và một số dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng và gây nhiều khó khăn trên một số lĩnh vực và đời sống người dân, như: Sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, dịch vụ, du lịch… Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương chưa đồng bộ; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, số người chết do tai nạn giao thông tăng … Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 đạt từ 8% trở lên và thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.
Đồng chí Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu: “UBDN tỉnh tập trung chỉ đạo công tác chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; tập trung thực hiện tốt công tác truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị và dập dịch Covid-19, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Thứ hai triển khai hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị định 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đúng đối tượng, đúng quy định. Triển khai thực hiện tốt Quyết định 63 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp tăng cường đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm. Triển khai thực hiện quyết liệt Quyết định số 38 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng”.
Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.
Tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã trình 2 dự thảo nghị quyết về: Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. UBND tỉnh cũng trình 11 dự thảo Nghị quyết và các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình.
Thường trực HĐND tỉnh cũng đã báo cáo: Kết quả giám sát “Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm và UBND tỉnh cũng đã trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII./.
Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng