Là huyện biên giới, xuất phát điểm kinh tế, xã hội thấp nên qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đức Cơ mới chỉ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ia Dom, Ia Krêl và Ia Nan. Chính vì thế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện Đức Cơ xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Để cụ thể hóa mục tiêu đề ra, UBND huyện Đức Cơ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VII về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả.

Là một trong hai xã được chọn để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 – 2025, đến nay xã Ia Din đã có 12/19 tiêu chí đạt chuẩn với 41/49 chỉ tiêu thành phần đã đạt theo quy định. Với 7 tiêu chí còn lại chưa đạt thì khó khăn nhất đối với địa phương chính là việc tập trung nâng cao thu nhập cho người dân, hiện mới chỉ đạt 30 triệu đồng/người/năm. Là xã thuần nông với các cây trồng chủ lực như: cà phê, điều, cao su; trong khi đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao chiếm gần 50% dân số, trình độ canh tác có những hạn chế nhất định nên hiệu quả đem lại không cao. Do đó, xã Ia Din xác định muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì phải tập trung nâng cao đời sống, đẩy mạnh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Phùng Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Din, huyện Đức Cơ cho biết: “Để làm tốt công tác giảm nghèo bền vững thì hiện nay xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và mở các lớp tập huấn canh tác cây cà phê, cây điều; nhất là những diện tích cây cà phê già cỗi để nâng cao năng suất các loại cây trồng để tạo thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các công ty đứng chân trên địa bàn để tạo thêm công ăn việc làm ổn định, tạo thu nhập cho người dân để làm sao thoát nghèo”.
Ông Rơ Chăm Rui, Làng Algôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ cũng nói: “Nhà tôi có khoảng hơn 1 ha cà phê và cây điều. Trước đây bà con làm cà phê và điều thì không hiệu quả mấy giờ được Nhà nước hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, cấp phân bón nên cây cà phê và cây điều phát triển tốt hơn”.
Mục tiêu huyện Đức Cơ đặt ra là đến cuối năm 2025, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã còn lại đều đạt 17 đến 18 tiêu chí. Cùng với đó, đối với 5 xã đạt chuẩn thì phải có 50% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã còn lại có từ 30% thôn, làng trở lên đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021 – 2025 để huyện Đức Cơ triển khai thực hiện chương trình là trên 680 tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Đức Cơ xác định sẽ tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và tạo các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống người dân.
Ông Nguyễn Quốc Tư, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Cơ cho biết: “Chúng tôi tiến hành rà soát lại các tiêu chí; xác định những tiêu chí trọng tâm, trọng điểm để huy động các nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí này đạt chuẩn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ liên kết sản xuất để nâng cao giá trị, thu nhập cho người dân và phát triển các loại cây trồng chủ lực ở địa phương. Chúng tôi xác định cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng thì việc tổ chưc các liên kết tạo ra nguồn thu nhập ổn định ở các địa phương là điều rất quan trọng”.
Trên cơ sở những mục tiêu, giải pháp đã đề ra, huyện Đức Cơ xác định sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới./.
Đức Hải, Phi Long