Gia Lai hiện là “vùng xanh an toàn” của khu vực Tây Nguyên trong phòng, chống dịch Covid-19; do đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần thể hiện quyết tâm cao nhất để tập trung giữ vững vùng an toàn, qua đó tạo tiền đề để vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra năm 2021. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.2021 được UBND tỉnh tổ chức vào chiều nay 5/8. Đồng chủ trì Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị sơ kết được tổ chức trực tuyến tại 2 phòng họp của UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt được trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 dù chịu tác động nhiều mặt của đại dịch Covid-19. Tới thời điểm này, với rất nhiều giải pháp trọng tâm được triển khai, tỉnh ta đang ở vùng an toàn (vùng xanh của Tây Nguyên), nhưng nguy cơ cũng là rất lớn nếu không có giải pháp cụ thể, chặt chẽ để tiếp tục kiểm soát tình hình. Do đó, các cấp, các ngành cần thể hiện quyết tâm cao nhất để tập trung giữ vững vùng an toàn, qua đó tạo tiền đề để vươn lên hoàn thành “nhiệm vụ kép”, cũng như từng chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2021.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Nhiệm vụ kép, 1 là làm tốt công tác phòng, chống dịch. Làm thế nào không để dịch phát triển, lây lan trên địa bàn. Như vậy biện pháp là gì. 1 là kiểm soát chặt bên ngoài, nghĩa là các cửa ngõ vào tỉnh chúng ta phải siết chặt. Sau cuộc họp này tôi đề nghị các đồng chí phải rà soát lại tất cả các công tác về phòng, chống dịch, cả ngành Y tế nữa chứ không phải chỉ có từng này và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Thứ 2 nữa là không nơi lỏng bên trong, nơi lỏng bên trong là tôi đề nghị không để lọt các đối tượng cách ly, nhất là cách ly tại nhà. Rồi trách nhiệm của tổ Covid cộng đồng và trách nhiệm của khu dân cư nữa. Giữa các nhóm quan sát lẫn nhau, xây dựng mạng zalo. Khi mà người dân tự phát hiện với nhau thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ quản lý chặt”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tư tưởng chỉ đạo“chống dịch như chống giặc”, với phương châm “5K + vắc xin và tích cực ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch”; chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; chăm lo sức khỏe và đời sống cho người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng yếu thế khác. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành, chính quyền các địa phương, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án đầu tư, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính quan tâm đặc biệt cái này. Hàng ngày các đồng chí bố trí cán bộ của mình nắm lại tình hình và xem thử vướng cái gì, từng doanh nghiệp một, từng địa phương một để chúng ta tháo gỡ. Tôi đề nghị trong từng sở phân công phụ trách từng huyện, đồng chí nào phụ trách huyện nào, bao nhiêu huyện, thì các đồng chí phụ trách để xử lý vấn đề này. Rồi các đồng chí nào phụ trách các Ban Quản lý dự án thì phải thường xuyên để cập nhật, xem vướng gì, gặp khó gì thì đi xuống xử lý”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành , các địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường; tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn có hiệu quả tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tập trung phòng, chống bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021. Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ; phòng chống các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2021-2022.
Đoàn Bình, Thanh Sáng