Tỉnh Gia Lai triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh viêm gia nổi cục trên trâu, bò

Cập nhật 06/8/2021, 13:08:50

Cuối tháng 5/2021, bệnh viêm da nổi cục (VDNC) xuất hiện trên đàn bò ở tỉnh Gia Lai. Đến nay, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng lớn tới việc chăn nuôi và gây thiệt hại về kinh tế của nhiều người dân. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh VDNC gây ra.

Đầu tháng 7, 2 trong tổng số gần 30 con bò của gia đình ông Ksor Bril bị bệnh VDNC. Dù đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cách chữa trị và phòng bệnh, song đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà còn lây lan sang các con khác trong đàn.

Ông Ksor Bril, Buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa cho biết: “Trong làng nhiều hộ cũng có bò bị VDNC mà nhà mình là bị nặng nhất, bò bị nổi cục hết. Mình cũng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp chữa trị, phòng bệnh nhưng không được. Mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ để chữa khỏi cho đàn bò”.

Ông Ksor Ja – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa cũng nói: “Từ đầu tháng 7 thì trong thôn có 2 hộ, mỗi hộ có 1 con bò bị bệnh nhưng cách đây 5 ngày đã lây sang 40 con bò của 20 hộ nên bây giờ chúng tôi rất lo lắng”.

Bệnh VDNC xuất hiện đầu tiên trên đàn bò của tỉnh tại xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang vào cuối tháng 5 và lây lan rất nhanh. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến ngày 3/8, đã có 149 xã của 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ghi nhận bệnh VDNC xuất hiện trên đàn bò, với hơn 15.000 con mắc bệnh, chiếm khoảng 35% tổng đàn trâu, bò của tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dich bệnh này, thời gian qua các ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng, chống.

Ông Phạm Thế Vũ, Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku cho biết: “Trung tâm đã cấp 500 lít hóa chất để phun tiêu độc, khử trùng môi trường; cấp 105 lít diệt côn trùng truyền bệnh ở các xã, phường có dịch. Đồng thời, đã cấp 1.000 liều vắc xin để tiêm cho đàn bò ở vùng dịch uy hiếp và vùng đệm”.

Bà Nguyễn Thị Uyên Ny, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê khuyến cáo: “Tuyên truyền cho bà con là không nên mua bán, vận chuyển và vức xác gia súc ra ngoài môi trường; tiến hành hướng dẫn các hộ chăn nuôi có trâu bò bị bệnh thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng trừ dịch bệnh như phun thuốc khử khuẩn, cách ly, phun các loại thuốc diệt trừ các loại muỗi, ve là con vật trung gian truyền bệnh. Đồng thời hướng dẫn cho hộ dân tiến hành chăm sóc tốt để con vật tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh này”.

Tính đến nay, các ngành, địa phương đã triển khai phun gần 6.000 lít hóa chất, rắc 96.000 kg vôi bột để tiêu độc khử trùng môi trường, phun 435 lít hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh và triển khai tiêm trên 137.000 liều vắc xin phòng bệnh VDNC. Song do là bệnh mới nên vắc xin phòng bệnh cấp chưa kịp thời, việc hướng dẫn phòng, chống dịch còn nhiều hạn chế, véc tơ truyền bệnh khó kiểm soát… nên dẫn đến bệnh VDNC trên đàn bò ở tỉnh Gia Lai diễn biến rất phức tạp. Đã có gần 900 con bò bị chết và dịch đang có chiều hướng lây lan ra diện rộng. Do đó, hiện nay, ngành chuyên môn đang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để khống chế dịch bệnh. Trước mắt tập trung triển khai tiêm 40.000 liều vắc xin phòng bệnh trên trâu, bò do UBND tỉnh xuất ngân sách mua cấp.

Ông Dương Ngọc Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai nói: “Nguồn vắc xin 40.000 mà tỉnh cấp để mua thì chúng tôi đã phân bổ về cho các địa phương thì hiện nay đang chỉ đạo cho các địa phương tiêm bao vây, khoanh vùng các ổ dịch để nhằm hạn chế lây lan; và theo kế hoạch trong tháng 8 sẽ hoàn thành việc tiêm vắc xin. Song song với đó thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cho người dân về phòng, chống dịch bệnh. Trước mắt là người dân chủ động mua vắc xin để tiêm phòng để tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc của gia đình; thứ hai là hạn chế tối đa ra vào vùng dịch; thứ  ba là triển khai tiêu độc khử trùng; rồi tăng cường chăm sóc nâng cao sức đề kháng cho và tiến hành tiêu diệt véc tơ gây bệnh”.

Ông Âu Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa cũng cho biết: “Từ ngày 6/8 thì chúng tôi sẽ kết hợp 2 loại vắc xin của huyện mua 1.000 liều và 6.600 liều của tỉnh cấp thì chúng tôi tiến hành tiêm bao vây cho số đàn bò ở những vùng có dịch bệnh khoảng 7.600 con”.

Gia Lai là địa phương có đàn trâu, đàn bò đứng thứ hai cả nước với gần 430.000 con. Với mức độ lây lan rất nhanh, bệnh VDNC đã gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến việc chăn nuôi của người dân. Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1075 ban hành ngày 03/8/2021, hiện nay, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò nhằm kịp thời khống chế, dập tắt bệnh VDNC trên địa bàn tỉnh, không để lây lan ra diện rộng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho sản xuất chăn nuôi của tỉnh./.

 Đức Hải-  R’Piên – Huy Toàn – CTV Sơn Trung (Krông Pa)

Trả lời