Hiện nay, có một số đơn vị vận tải hàng hóa tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm giả Giấy nhận diện (mã QRCode) để qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời có hiện tượng một số lái xe và người bốc dỡ hàng hóa theo xe có Giấy nhận diện (mã QRCode) hợp lệ, tuy nhiên Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV- 2 không còn hiệu lực. Để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên trên địa bàn tỉnh, hôm qua 4/8, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã ban hành văn bản số 1708 về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai.

Phóng viên Đoàn Bình: Thưa ông, hiện nay tại một số địa phương trên cả nước, có một số đơn vị vận tải hàng hóa đã lợi dụng chính sách thông thoáng mà Chính phủ triển khai, từ đó làm giả Giấy nhận diện (mã QRCode) để qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời có hiện tượng một số lái xe và người bốc dỡ hàng hóa theo xe có Giấy nhận diện (mã QRCode) hợp lệ, tuy nhiên Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV 2 không còn hiệu lực. Vậy tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, qua công công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng có phát hiện những vi phạm này không thưa ông?
Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: Tình trạng này ở địa phương chúng ta, các chốt trên địa bàn tỉnh Gia Lai là chưa có. Tuy nhiên sự cảnh báo của Bộ Giao thông, của Tổng Cục đường bộ cũng như một số địa phương như: Hải Phòng, Cần Thơ, Đak Nông là đã có tình trạng này. Vì vậy Sở Giao thông vận tải phải có sự cảnh báo, nhắc nhở đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện về vấn đề này.
Phóng viên Đoàn Bình: Thưa ông, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất trong trong thời điểm dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp hiện nay, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng thời gian tới triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nào?
Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: Sở Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, đến Hiệp Hội vận tải, thứ nhất là phải thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo đối với phương tiện, đối với luồng tuyến, đối với các con người đi với phương tiện đấy để được cấp mã QRCode. Thứ 2 là phải theo dõi giám sát hoạt động của phương tiện, của lái xe, người đi theo xe trong cả quá trình hoạt động cũng như dừng đỗ tại các vị trí. Thứ 3 là thực hiện khai báo y tế đầy đủ, tức là quá trình di chuyển của mình và quá trình tiếp xúc có thể làm lây lan dịch bệnh. Đối với lực lượng Thanh tra giao thông thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra tại các chốt. Việc đối với các xe cấp mã QRCode để đi vào “Luồng xanh” thì phải chấp hành nghiêm, không để xảy ra các vi phạm. Ví như xe tải chở người trên xe, chở các hàng không phải hàng thiết yếu. Rồi chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra tại các điểm tập kết phương tiện, các điểm trung chuyển giao nhận hàng hóa, các kho bãi để xử lý các vi phạm của phương tiện, các lái xe, người đi theo xe trong công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
Phóng viên Đoàn Bình: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Đoàn Bình