Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn huyện Phú Thiện đã phát huy hiệu quả, trở thành động lực quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của hội viên CCB. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương CCB làm kinh tế giỏi, góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên CCB trên địa bàn.

Để giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội CCB huyện Phú Thiện xác định phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trang trại, gia trại sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, triển khai tốt các mô hình sản xuất, kinh doanh góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu chính đáng. Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Thiện đã có 02 doanh nghiệp, 08 trang trại và 74 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cũng như tạo công ăn việc làm ổn định, thường xuyên cho con, em hội viên CCB.
Ông Hoàng Duy Hoàn – Thôn Yên Phú 1, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Làm kinh tế thì nó cũng có lúc này lúc kia, nhưng với tinh thần Bộ đội Cụ Hồ thì mình phải luôn luôn nỗ lực hết mức . Đến nay, kinh tế ổn định thì tôi cũng giúp đỡ anh em đồng chí đồng đội, cho mượn vốn làm ăn, anh nào có chí làm ăn là tôi cho mượn hết”.
Bên cạnh đó, để phong trào đạt hiệu quả cao, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh xây dựng, đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội từ chi hội đến hội cơ sở. Từ nguồn Quỹ này, trong 5 năm qua, đã giúp 702 hộ hội viên CCB vay vốn, hỗ trợ 12 con bò cho hội viên nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế. Giai đoạn 2016-2021, thông qua phong trào, số hội viên CCB nghèo giảm rõ rệt qua qua từng năm. Đến nay, toàn huyện còn 80 hộ CCB nghèo, giảm 52 hộ, chiếm tỷ lệ 4,76%, số hộ cận nghèo còn 90 hộ, giảm 24 hộ, chiếm tỷ lệ 5,3% so với năm 2012. Đặc biệt, số hộ khá giàu đến năm 2021 đạt 34%, tăng 140 hộ so với cuối năm 2016. Ngoài ra, phong trào còn góp phần hiệu quả vào công tác xóa nhà tạm, nhà dốt nát ở địa phương. Trong 5 năm qua, đã có 28 căn nhà Nghĩa tình đồng đội đã được trao tặng.
Ông Mã Mạnh Khái – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, hội viên CCB đã rất tích cực trong đóng góp, xây dựng Qũy Nghĩa tình đồng đội, qua đó đã thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dốt nát đạt kết quả rất là cao . Phong trào này nhằm kỷ niệm Đại hội Đảng các cấp trong năm vừa qua và đây là một trong những phong trào hết sức mạnh mẽ của huyện Phú Thiện”.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB huyện Phú Thiện không chỉ tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó nghĩa tình đồng đội, mà còn góp phần quan trọng trong mục tiêu giảm nghèo nhanh ở địa phương, tham gia tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội huyện Phú Thiện./.
Trương Trang, Duy Linh