Tòa án Nhân dân huyện Kbang vừa tổ chức phiên xét xử lưu động đối với bị cáo Huỳnh Thành Phúc, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại ấp 7, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; hiện đang tạm trú tại làng Tơ Tưng, xã Lơ Ku, huyện Kbang với hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Theo bản cáo trạng, ngày 13/8/2014, Phúc được Lê Văn Nhẫn và Lê Ngọc Hiền đưa về nhà của Nhẫn ở thôn 2 , xã Lơ Ku để nghỉ. Lợi dụng trong lúc Nhẫn và Hiền ngủ say, Phúc đã lén đến phòng Nhẫn lấy trộm 1 ba lô, bên trong có 1 máy tính xách tay, một đồng hồ đeo tay hiệu Rado; ngoài ra Phúc còn lấy một xe máy rồi tẩu thoát. Đi được 600 mét, Phúc tiếp tục vào nhà rẫy của anh Lê Hòai Nam, lục tìm tài sản để trộm cắp thì bị phát hiện, Phúc bỏ chạy. Đến ngày 27/9 Phúc đến đầu thú tại cơ quan Công an. Trước đó, bị cáo Phúc đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.
Tại phiên xét xử, xét thấy bị cáo Huỳnh Thành Phúc đã thành thật cúi đầu nhận tội, những tài sản đánh cắp đã được thu hồi trả lại cho người bị hại; tuy nhiên, hành vi của Phúc tái phạm nguy hiểm, nên Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Huỳnh Thành Phúc 30 tháng tù giam/.
Hà Duyệt ( ĐÀI TT – TH KBANG)