Những ngày qua, tình hình dịch Covid_19 ở một số tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp. Nhiều công dân ở các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai đã ồ ạt trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân. Trung bình mỗi ngày, tỉnh Gia Lai tiếp nhận từ 500 đến 800 công dân trở về qua các chốt kiểm soát. Lượng người từ các vùng dịch trở về ngày một tăng, đang tạo nên áp lực đối với địa phương trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tại các trung tâm cách ly tập trung hiện đã và đang quá tải.

Để đáp ứng các điều kiện đảm bảo cho công dân trở về từ vùng dịch thực hiện cách ly theo quy định, ngày 30/7 Ban Chỉ đạo Phòng, chống Dịch Covid_19 của tỉnh Gai Lai đã phải kích hoạt thêm Trung tâm cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 30 thuộc Quân Đoàn 3. Ngay trong đêm 30 và sáng ngày 31/7, trung tâm cách ly mới này đã tiếp nhận đủ công dân so với sức chứa (315 người). Đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Gia Lai đã kích hoạt 29 Trung tâm cách ly tập trung, hầu hết các trung tâm đã tiếp nhận đủ lượng người so với khả năng phục vụ.
Đại úy Nguyễn Quốc Huy, Chỉ huy Trung tâm cách ly tập trung thuộc Trung tâm HL-GD kiến thức QP-AN, Trung đoàn BB991 thông tin: “Hiện tại số công dân đã tiếp nhận là trên 460 công dân, như vậy là hết sức chưa của trung tâm. Hiện tại cán bộ chiến sỹ đã bố trí sắp xếp nơi ăn, chốn ở cho công dân theo đúng quy định, kết hợp tuyên truyền cho mọi công dân chấp hành nghiêm vệ sinh phòng dịch, quy định “5K” đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc giữa phòng này với phòng khác, người này với người khác; phối hợp với công an, y tế và các bộ phận khác đảm bảo an toàn cho khu cách ly”.
Đại úy Trần Quốc Đạt, Chỉ huy trưởng Trung tâm cách ly tập trung thuộc Trường DTNT tỉnh cho biết: “ Theo kế hoạch ban đầu là 350 công dân, sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất và trước yêu cầu bà con từ Tp. Hồ Chí Minh về đông nên việc sắp xếp được phòng, đảm bảo điều động thêm một số giường từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua để đáp ứng nhu cầu tình hình mới là tiếp nhận 424 công dân tiến hành cách ly”.
Trước tình hình công dân trở về từ vùng dịch liên tục tăng, trong những ngày qua Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid_19 của Gia Lai đã phải liên tục kích hoạt các Trung tâm cách ly mới. Chỉ tính từ ngày 23/7 đến 31/7 toàn tỉnh đã phải kích hoạt mới 5 địa điểm cách ly tập trung mới. Trong buổi kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid_19 tại Trung tâm cách ly tập trung thuộc Trung tâm Huấn luyện-Giáo dục kiến thức QP-AN, Trung đoàn Bộ binh 991, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Võ Ngọc Thành đã yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid_19 của tỉnh cần chuẩn bị kỹ các kịch bản dự phòng những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; tập trung khảo sát, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để kích hoạt những trung tâm cách ly tập trung mới; chủ động đảm bảo các điều kiện để làm tốt công tác phòng, chống dịch ngay cả khi tình hình dịch bệnh trong tỉnh diễn biến phức tạp; các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cùng chính quyền phòng, chống dịch có hiệu quả.
Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Những người được về, đã về được chính quyền địa phương chăm lo, không để những người này khó khăn trong điều kiện các khu cách ly; thứ 2 có điều kiện chăm sóc sức khỏe nếu mà người ta bị dương tính, trong khi khả năng các bệnh viện có hạn, nếu chúng ta về ồ ạt như thế này đó là một thách thức rất lớn cho chính quyền các cấp và mong rằng gia đình và những người ở trong vùng dịch cộng tác với chính quyền địa phương của 2 bên để chúng ta ổn định và khi đã có điều kiện tốt rồi thì địa phương sẽ tính toán các bước tiếp theo để đón những người thật sự khó khăn về”.
Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố sẽ khảo sát, trưng dụng các trường cấp 3 để bổ sung vật chất, trang bị để bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận công dân, nhưng thực chất hiện nay tất cả các trường tộc nội trú đủ điều kiện để cách ly thì cũng đã đầy hết rồi, bây giờ muốn mở rộng các khu của các trường rất khó khăn, một là quân trang dùng chung, hai là khu vực vệ sinh rồi tắm giặt rất khó khăn, đây tiếp tục là một vấn đề cần biện pháp để làm sao khắc phục, đón bà con về”.

Việc trở về địa phương trong thời điểm dịch bệnh là mong muốn chính đáng của công dân. Tuy nhiên việc đi từ các vùng dịch về mà không có kế hoạch, hoàn toàn mang yếu tố tự phát đã phát sinh nhiều vấn đề cho chính quyền địa phương, gây khó khăn trong việc chủ động phòng chống dịch Covid – 19. Chưa tính đến các yếu tố dễ gây mất an toàn trong quá trình di chuyển; việc phân luồng, tiếp đón, hỗ trợ cho các công dân cũng phải được các cấp, các ngành, địa phương tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Làn sóng người tự trở về địa phương từ các vùng dịch trong những ngày qua đang tạo nên áp lực vô cùng lớn đối với việc tổ chức tiếp nhận, bố trí cho công dân cách ly để phòng, chống dịch. Nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung đang ở mức cao.
Ông Đỗ Mạnh Thường, tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai nói: “Nếu về thì cũng nhiều việc khó khăn, một là: Về cũng phải cách ly thì sẽ khó khăn cả gia đình cũng như của tỉnh. Động viên cháu cố gắng ở làm việc và thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Tp. Hồ Chí Minh”.
Ông Đỗ Quốc Đạt, tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Trong tình hình dịch này thấy rằng phức tạp quá, lúc đầu cũng có ý định cho cháu về, mà sau đó trao đổi thấy tình hình dịch như vậy về ngoài này cũng là một áp lực lớn cho địa phương. Thứ 2 các cháu ở trong đó thực hiện tốt việc cách ly, chủ trương chung của nhà nước thì vẫn làm việc tại nhà, vậy nên gia khuyên cháu cố gắng ở lại học tập và làm việc”.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid_19 Gia Lai đã có chủ trương đón công dân từ vùng dịch về. Tuy nhiên việc ồ ạt trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân của người dân đang tạo ra áp lực lớn đối với công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Hơn bao giờ hết đây là thời điểm các gia đình có người thân ở vùng dịch cần động viên con em mình bình tĩnh phối hợp tốt với chính nơi làm ăn, công tác, học tập và chính quyền tỉnh Gia Lai để trở về theo kế hoạch của tỉnh. Khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, giải tỏa được áp lực ở các khu cách ly, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, với trách nhiệm của mình, tỉnh sẽ khẩn trương tổ chức đưa, đón công dân trở về địa phương đúng như nguyện vọng của mọi người./.
Hữu Lanh – Kim Ngân – Ksor Tuối