Trong cuộc chiến chống dịch Covid- 19, tỉnh Gia Lai đã triển khai rất nhiều biện pháp để khống chế, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, đã có rất nhiều công dân từ vùng đang có dịch trở về địa bàn tỉnh qua các cửa ngõ Quốc lộ 14, quốc lộ 19 và quốc 25. Chính vì thế nguy cơ dịch bệnh Covid – 19 lây lan trong cộng đồng là rất lớn, đồng thời đang làm quá tải các cơ sở cách ly và nguồn lực y tế. Vậy để tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình đó là tiên phong trên tuyến đầu chống dịch trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ngành y tế Gia Lai đã và đang có những biện pháp gì để ứng phó? Nội dung này sẽ có trong phần trao đổi với ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai.

PV Lệ Xuân: Xin ông cho biết với đội ngũ y, bác sĩ hiện tại của địa phương có thể đảm đương được công tác phòng, chống dịch hiện nay không, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai: Ngành Y tế đã huy động toàn bộ lực lượng nhân viên y tế từ cơ sở cho tới tuyến xã, tuyến tỉnh, đến hệ dự phòng cùng tham gia vào công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác phát hiện sớm, truy vết, khoanh vùng và tham gia những chốt chặn để kiểm soát những công dân về từ tâm dịch. Đồng thời cũng phải đảm bảo công tác phòng dịch tại các khu cách ly, kiểm soát những người cách ly tại nhà và đưa những công dân đi cách ly tập trung. Vì thế lực lượng y tế trước đây làm công tác chuyên môn đã rất thiếu. Bây giờ trong công tác phòng, chống dịch hiện tại lực lượng y tế rất là khó khăn.
PV Lệ Xuân: Dự kiến tình hình dịch có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới, vậy ngành y tế tỉnh có phương án dự phòng huy động nhân lực tại các cơ sở y tế tư nhân, y tế trường học, nhân viên y tế đã nghỉ hưu ,…như thế nào?
Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai: Trước vấn đề nguồn nhân lực y tế thiếu và đã làm việc hết mình trong công tác chống dịch, do đó việc có đảm bảo về nhân lực hay không là điều rất quan trọng. Chình vì vậy ngành y tế cũng đã kêu gọi tất cả nhân viên y tế nghỉ hưu từ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên là những người đã công tác trong ngành y tế lâu năm có kinh nghiệm tham gia cùng với ngành y tế, cùng với toàn thể người dân trong vấn đề chung tay phòng chống dịch Covid – 19.
PV Lệ Xuân: Vậy khi những lực lượng này tự nguyện tham gia cùng với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh thì ngành sẽ có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn như thế nào để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch?
Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai: Đối với tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid – 19, đối với cán bộ y tế đa số cán bộ đã nghỉ hưu lớn tuổi, tùy theo sức khỏe, năng lực và nhất là có bệnh lý nền thì ngành y tế sẽ phân loại, sẽ tập huấn, tiến hành tiêm chủng và sẽ phân công công tác trong phòng chống dịch cho phù hợp với sức khỏe và năng lực của đội ngũ này làm sao đạt được hiệu quả về chuyên môn cao nhất, góp phần cùng với ngành y tế giải quyết vấn đề thiếu nhân lực về chuyên môn y tế trong vấn đề phòng, chống dịch hiện nay.
PV Lệ Xuân: Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi!
Lệ Xuân, Xuân Huy