Đi và về

Cập nhật 31/7/2021, 09:07:58

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương là hai địa phương có số ca bị dương tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất, buộc thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phải thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong suốt thời gian qua và rất có thể sau ngày 1/8/2021 này, thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm một thời gian nữa. Giữa đại dịch, đã có rất nhiều công dân tỉnh Gia Lai đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, trong đó có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp bách đã trở về nhà bằng nhiều cách khác nhau và hiện nay vẫn còn rất nhiều người mong muốn tiếp tục được trở về địa phương. Việc triển khai đón công dân tập trung của tỉnh đã có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đã quá tải, nguồn lực phục vụ cho việc cách ly y tế tập trung  của tỉnh Gia Lai cho công dân trở về từ vùng tâm dịch hiện đang  gặp rất nhiều khó khăn, khó có thể đáp ứng cho những công dân có thể trở về trong những ngày tới đây.
Trước tình hình đó, mới đây trên mạng xã hội có một bài viết rất đáng quan tâm, buộc chúng ta, nhất là những công dân đang còn ở trong vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương  và thân nhân của họ hiện đang ở quê nhà phải suy nghĩ ,tính toán cho thấu đáo về việc có nên trở về Gia Lai trong bối cảnh cam go như bây giờ hay không.
Đài PT-TH Gia Lai sẽ giới thiệu đến quý độc giả bài viết “Đi và về” của tác giả N.S.T, đăng trên mạng xã hội mới đây.

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 ở một số tỉnh phía Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đã có 19 tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; một số tỉnh hạn chế nghiêm ngặt người và phương tiện sau 18h00 hàng ngày.

Trước tình hình đó, nhiều công dân ở các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai đã ồ ạt trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân, trong đó đa số là xe máy. Theo số liệu thống kê, trung bình hàng ngày, tỉnh Gia Lai tiếp nhận từ 500 đến 800 công dân trở về qua các chốt kiểm soát. Đến ngày 30/7, đã có hơn 5.180 người thực hiện cách ly tập trung tại các Khu cách ly do tỉnh tổ chức, ngoài ra còn có hơn 250 người đang cách ly có trả phí tại các khách sạn.

Việc trở về trong thời điểm dịch bệnh cũng là mong muốn dễ thông cảm của công dân. Tuy nhiên việc đi từ các vùng dịch về mà không có kế hoạch, chương trình, hoàn toàn mang yếu tố tự phát đã dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh cho chính quyền địa phương. Chưa tính đến các yếu tố dễ gây mất an toàn trong quá trình di chuyển; việc phân luồng, tiếp đón, hỗ trợ cho các công dân cũng phải được các cấp, các ngành, địa phương tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Các khu cách ly cũng phải liên tục được kích hoạt, bổ sung nhằm đảm bảo nhu cầu cách ly y tế cho các công dân khi trở về tỉnh.

Việc triển khai đón công dân tập trung theo kế hoạch của tỉnh cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa Gia Lai và các tỉnh có công dân; không thể thực hiện chỉ bằng mong muốn của tỉnh. Đặc biệt trong hoàn cảnh nhiều tỉnh đã siết chặt hơn quy định về lưu thông, vận chuyển trong bối cảnh dịch bùng phát.

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu quá tải tại các khu cách ly do số lượng người trở về là rất đông. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh phải triển khai nhiều biện pháp phòng, chống, giảm tải đồng thời đề phòng các nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Là một tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch tuy đã được quan tâm nhưng chưa thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu hiện nay. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân sự, an ninh… trong thời gian qua đã hết sức nỗ lực, chấp nhận gian khổ, thiệt thòi để cùng hệ thống chính trị quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, với áp lực như hiện nay, rất dễ có nguy cơ quá tải, đứt gãy hệ thống.

Chính vì vậy, trong thời điểm hiện nay, chúng ta rất mong sự cảm thông, chia sẻ và đồng lòng ủng hộ của công dân Gia Lai ở các tỉnh phía Nam muốn trở về nhưng chưa thể. Các đoàn thể và người dân hãy động viên các gia đình có công dân đang ở tại vùng dịch vận động con em mình bình tĩnh, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, hạn chế về địa phương trong thời gian ngắn trước mắt, tạm thời chưa nghĩ đến quyền lợi của cá nhân, gia đình mình mà hãy vì cộng đồng, vì tình cảm với địa phương trong những ngày đến.

Hãy tin tưởng rằng, khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, giải tỏa được áp lực ở các khu cách ly, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, với trách nhiệm của mình, tỉnh sẽ khẩn trương tổ chức đưa, đón công dân trở về địa phương đúng như nguyện vọng của mọi người.

N.S.T

 

Trả lời