Theo thống kê của ngành chuyên môn, tính đến ngày 27/7, bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò đã xuất hiện ở 142 xã, phường, thị trấn của 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với tổng số hơn 12.700 con bò mắc bệnh.
Trong đó, các địa phương có đàn bò bị bệnh viêm da nổi cục nhiều là: Krông Pa, Mang Yang, Đak Đoa, Phú Thiện, thị xã An Khê… Để khống chế dịch bệnh, các địa phương đã triển khai phun gần 5.300 lít hóa chất benkocid, gần 380 lít thuốc diệt côn trùng truyền bệnh và rắc hơn 76.000 kg vôi bột khử khuẩn khu vực chăn nuôi. Đến nay, đã có hơn 3.800 con bò khỏi bệnh song cũng có gần 600 con bị chết và đã được tiêu hủy theo quy định. Nhận định trong thời gian tới, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò khả năng sẽ diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan ra diện rộng; do đó, ngành chuyên môn khuyến cáo các địa phương và hộ chăn nuôi giám sát chặt chẽ đàn gia súc, kịp thời phát hiện các triệu chứng để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống; tiếp tục tiêm vắcxin phòng bệnh, phun thuốc diệt trừ côn trùng truyền bệnh; đồng thời, tiêu hủy theo đúng quy định đối với những con bò bị chết để tránh lây lan dịch bệnh./.
Đức Hải, R’Piên