Tăng cường quản lý biên giới – phòng, chống dịch Covid_19

Cập nhật 27/7/2021, 18:07:35

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid_19, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý biên giới, phòng, chống dịch xâm nhập. Ghi nhận của phóng viên Đài PT – TH Gia Lai tại địa bàn Đồn Biên phòng Ia Chía, huyện Ia Grai.

Trạm Phà 8, một trong 2 Chốt phòng, chống dịch Covid_19 dọc tuyến biên giới trên sông của Đồn Biên phòng Ia Chía. Thực hiện nhiệm vụ kép (vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch Covid_19), những cán bộ, chiến sĩ tại đây luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát dọc biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn người-phương tiện vượt biên, xâm nhập trái phép. Để đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ kép, Đồn Biên phòng Ia Chía thường xuyên bố trí 7 cán bộ, chiến sĩ luân chuyển nhau thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại trạm. Ngoài ra còn có 2 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 1 Dân quân xã Ia Chía tăng cường cho trạm để đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Lê Tiến Lộc, Cán bộ Bộ CHQS tỉnh tăng cường bảo vệ biên giới, phòng dịch Covid_19 cho biết: “Qua gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, được sự tạo điều kiện giúp đỡ của lực lượng BĐBP, chúng tôi đã nắm cơ bản được nhiệm vụ, nắm chắc được nhiệm vụ mà mình cần làm cũng như ranh giới khu vực địa bàn mình được giao, phòng chống xâm nhập, mục đích chính là chống covid. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp thì anh em xác định rõ là ở để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban chỉ huy quân sự tỉnh giao”.

Đại úy Nguyễn Tài Anh, Trạm trưởng Trạm Phà 8, Đồn Biên phòng Ia Chía cũng cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước cũng như khu vực, đặc biệt là đối với địa bàn ngoại biên đối diện thì lực lượng quân sự tỉnh tăng cường lên đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác bảo vệ biên giới cũng như phòng chống dịch. Qua trình thực hiện nhiệm vụ, anh  em thường xuyên trao đổi, thống nhất cũng như nội dung thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

10 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Phà 8 quản lý, bảo vệ đoạn biên giới trên sông dài 3,8km luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo địa phương, chỉ huy đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và trong sinh hoạt được lãnh đạo đơn vị quan tâm, tìm hướng tháo gỡ, khắc phục. Ngay tại Trạm, các cán bộ, chiến sĩ còn nhận được những chỉ đạo trực tiếp của chỉ huy về nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, điều chỉnh các phương án, kế hoạch phòng, chống xuất-nhập cảnh trái phép phù hợp với từng thời điểm.

Trung tá Lê Hồng Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía khẳng định: “Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới nói chung, đặc biệt là của tỉnh Ra ta ka ri đối diện Gia Lai và biên giới đồn phụ trách thì cán bộ chiến sỹ đồn xác định quyết tâm trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới phòng chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới. Trong đợt dịch bùng phát thứ tư của cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng thì cán bộ chiến sỹ càng quyết tâm hơn để cùng với địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội”.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, hàng tháng Đảng ủy-Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Chía ra nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai lực lượng luân phiên để cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ 7,1km biên giới, đoạn được phân công cũng như phòng chống Covid_19. Không chỉ bố trí lực lượng cố định tại các chốt, trạm mà hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh với các hoạt động vi phạm, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép./.

Hữu Lanh, Ksor Tuối

                                                                                                              

Trả lời