Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), sáng nay (27/7), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn kết, TP.Pleiku và viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
Nhằm đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên thành phần tham dự Lễ năm nay được rút gọn gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo UBND TP.Pleiku, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Sau đó, các đại biểu đã dâng hương lên Nhà thờ Bác.

Tiếp đó, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đại diện cấp ủy, chính quyền TP.Pleiku, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15 đã đặt vòng hoa kính viếng anh linh các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân như ngày hôm nay. Sau khi đặt vòng hoa kính viếng, các đại biểu đã dâng hương lên phần mộ các Anh hùng Liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh./.
Đức Hải, R’Piên