“Đền ơn đáp nghĩa” – Đạo lý ngàn đời của dân tộc

Cập nhật 27/7/2021, 07:07:13

Ngày 27/7/1947 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Ngày Thương binh toàn quốc, sau đó đổi tên là Ngày Thương binh Liệt sĩ. 74 năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều chương trình hành động cụ thể đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước như để nhắc nhở toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy hơn nữa truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã lấy máu đào tô thắm cho lá cờ vinh quang của Tổ quốc trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Và mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7) để các thế hệ người Việt Nam sẽ luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trân trọng những hi sinh, cống hiến lớn lao của các Mẹ VNAH, những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ VNAH trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh cũng như các đơn vị trong và ngoài tỉnh quan tâm. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn chỉnh thủ tục xác nhận cho trên 65.000 người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có 214 Mẹ VNAH; và hiện 16 Mẹ VNAH đang sinh sống trên địa bàn tỉnh luôn được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận chăm sóc phụng dưỡng chu đáo. Ngoài khoản trợ cấp của Nhà nước hàng tháng, các Mẹ còn được các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng với mức hỗ trợ từ 500.000 – 1.500.000 đồng/tháng.

Anh Siu Ơp (Con rể Mẹ VNAH Ksor Suê) – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai xúc động nói: “Nhà nước quan tâm giúp đỡ nhà mẹ, cấp nhà, tiền lương hàng tháng, giúp đỡ dịp lễ, tết, 27/7. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã giúp đỡ cho gia đình mẹ”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười – Tổ 9, phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Thấy cũng mừng. Sức khỏe bà bây giờ cũng yếu, ăn cũng chẳng bao nhiêu, ngủ cũng chẳng được, không biết đi hồi nào”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua công tác “Đền ơn đáp nghĩa” tại Gia Lai có những bước phát triển mới cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Với nhiều chỉ thị của Ðảng và Chính phủ đối với công tác thương binh, liệt sĩ; đặc biệt là Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; nhiều phong trào hành động thiết thực đã được triển khai rộng khắp như xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, tặng “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”… Đặc biệt, triển khai Quyết định số 22 ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm 1.800 căn nhà cho người có công, trong đó xây mới 1.117 căn nhà và sửa chữa 683 căn nhà với tổng kinh phí hơn 58,5 tỷ đồng.

Ngoài ra từ nguồn xã hội hóa, từ năm 2013 tới nay toàn tỉnh đã huy động hỗ trợ làm 1.478 căn nhà cho người có công; trong đó xây mới 774 nhà và sửa chữa 704 nhà với tổng kinh phí hơn 52,7 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh không còn hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo và Gia Lai đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, người có công.

Bà Phan Thị Lộc – Thôn 1, xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Bà cũng cảm ơn Nhà nước, cảm ơn chính quyền. Bây giờ có chỗ đi ra đi vô bà cũng mừng, hồi kia nói thiệt mưa là dột, bây giờ có nhà đây cũng an tâm”.

Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai nói về sự quan tâm của xã đối với những gia đình chính sách,  thương binh, gia đình liệt sỹ: “Đảng ủy cũng như UBND xã rất là chú trọng, quan tâm chỉ đạo mặt trận, các ngành phối hợp thực hiện đảm bảo chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn và tăng cường việc vận động các nguồn lực xã hội hóa, các cơ quan, doanh nghiệp để hỗ trợ về nhà ở, về vật chất”.

Tỉnh Gia Lai hiện có trên 11.000 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng. Các chế độ chính sách đối với người có công được cấp phát kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, hàng năm, nhân dịp ngày 27/7, Tết cổ truyền của dân tộc và các ngày lễ khác; Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; thăm hỏi gặp mặt Mẹ VNAH, gia đình thương binh, liệt sĩ tiểu biểu. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã và đang lan tỏa sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều thương binh, bệnh binh từ sự hỗ trợ của Nhà nước, của chính quyền địa phương và của đồng chí, đồng đội đã vươn lên trong phát triển kinh tế, là những cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình.

Cựu chiến binh Quách Văn Ba – Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Hội CCB giúp rồi nhờ đồng đội giúp đỡ, người thì ít vốn, người thì bán nợ cho heo, gia đình bán cặp bò mua được máy xay xát này, rồi làm từ từ nó lên”.

Phong trào ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống và luôn được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực bằng sự đóng góp tự nguyện theo trách nhiệm và tình cảm. Trung bình hàng năm toàn tỉnh vận động được trên 03 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cả ba cấp: tỉnh, huyện và xã. Nguồn quỹ này đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ các gia đình chính sách gặp khó khăn và tu sửa, nâng cấp, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

Đất nước từ lâu đã im tiếng súng quân thù, song những mất mát đau thương vẫn còn khi nhiều mộ liệt sĩ vẫn còn chưa biết tên, hàng triệu liệt sĩ hy sinh nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, công tác tìm kiếm, quy tập, an táng liệt sĩ luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Đề án 1237 và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Đề án 150. Kết quả trong giai đoạn 2013-2020 đã tìm kiếm, quy tập được 347 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và 284 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn nước bạn Campuchia.

Trung úy Bùi Hải Hậu – Đội K52, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nói: “Bản thân tôi và anh em trong đơn vị luôn cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị”.

Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai cho biết: “Hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm và chăm lo đến các đối tượng đó là gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó thì cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng rất ủng hộ các phong trào này thể hiện được tinh thần tốt đẹp nhất, văn hóa nhất của dân tộc trong tỉnh”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú”. Có thể nói rằng, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việc thực hiện này không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam; và tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, mỗi chúng ta từ những việc làm nhỏ bé, thiết thực hãy làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Hãy coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm cao quý, là niềm vinh dự, tự hào của người Việt Nam hôm nay và mai sau./.

Nhóm Phóng viên

Trả lời