Cần linh hoạt và kịp thời trong thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật 27/7/2021, 08:07:30

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (còn được gọi là lao động tự do) là một trong số các nhóm đối tượng gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 cần được hỗ trợ nhất. Tuy nhiên đây cũng chính là nhóm đối tượng khó xác định và khó tiếp cận đầy đủ với gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021. Theo đó, đòi hỏi các địa phương cần linh hoạt và kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ này theo đúng tinh thần của Chính phủ trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. PS được thực hiện tại TP.Pleiku – địa phương có số lao động tự do nhiều nhất tỉnh.

Thực hiện NQ số 68 của Chính phủ, ngày 25/7/2021, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 441, theo đó, đối tượng áp dụng đối với lao động tự do và lao động đặc thù trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để được hỗ trợ gồm: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ; Thu gom phế liệu không có địa điểm cố định; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ; Xe ôm truyền thống; Lái xe, phụ xe vận chuyển hành khách; Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú; Thợ uốn tóc, cắt tóc, gội đầu; Nhân viên xoa bóp y học, bấm huyệt, giác hơi; và Bán lẻ xổ số lưu động. Đối với những lao động tự do và đặc thù này, cuộc sống gia đình phần lớn phụ thuộc vào thu nhập hàng ngày; và trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn ai hết họ là những lao động đang rất cần hỗ trợ.

Bà Phan Thị Lệ Chi – Người bán vé số bày tỏ: “ Nói chung trong đợt hỗ trợ này mà nghe nói sự hỗ trợ của Nhà nước thì mừng lắm, rất là mừng và cảm ơn Nhà nước rất là nhiều. Mong muốn nhưng mà cách nhận như thế nào thì cũng không biết, thì nhờ cấp trên giúp đỡ”.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên – Người bán vé số cũng nói: “Muốn được tổ với phường hướng dẫn chứ bản thân đi bán vé số vầy khổ quá”.

Tuy nhiên để được nhận hỗ trợ, người lao động bắt buộc phải đảm bảo các điều kiện theo quy định. Một là cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú từ 03 tháng trở lên được cơ quan công an xã, phường, thị trấn xác nhận. Hai là người lao động thuộc đối tượng quy định bị mất việc làm từ 14 ngày liên tục trở lên, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị. Ba là các đối tượng bị tác động tại địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương… Với tinh thần bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; các địa phương và ngành chuyên môn của tỉnh đang khẩn trương triển khai thực hiện.

Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đối với góc độ của phường thì sau khi có các hướng dẫn cụ thể của các cấp thì phường sẽ có thông báo các quy trình và các đối tượng cụ thể để gửi xuống các tổ dân phố, phối hợp với mặt trận,các đoàn thể để tuyên truyền cho các hộ nắm được, đảm bảo kê khai đúng theo đối tượng hỗ trợ của Chính phủ”.

Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Gia Lai nêu: “Rất mong muốn sự vào cuộc tích cực và sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các sở,ban ngành và các địa phương để chúng ta triển khai thực hiện. Và cũng mong rằng với tinh thần trách nhiệm của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện giãn cách thì sẽ giải quyết cho đối tượng này mong là sớm hơn”.

Cũng theo Quyết định số 441 của UBND tỉnh, lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.Với những khó khăn hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự linh hoạt và kịp thời của các địa phương lẫn ngành chuyên môn trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sẽ góp phần để người lao động được tiếp cận gói hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; giúp người dân phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống./.

Mỹ Tiến, Phi Long

Trả lời