Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước (25/7) – Hãy cùng chung tay phòng chống đuối nước

Cập nhật 25/7/2021, 16:07:42

Năm 2021 là năm đầu tiên Thế giới có ngày phòng chống đuối nước sau khi được Đại hội đồng Liên hợp quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết về phòng chống tai nạn đuối nước và chỉ định ngày 25/7 hằng năm là Ngày Thế giới phòng chống đuối nước. Thực tế cho thấy, bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước; tuy nhiên trẻ em là đối tượng có nguy cơ bị đuối nước cao nhất và đuối nước cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ. Chính vì vậy, cùng chung tay phòng chống đuối nước vì tương lai của trẻ em là điều hết sức cần thiết.

Đuối nước ở trẻ em là vấn đề luôn được xã hội quan tâm. Tại Gia Lai, theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh, trong 05 năm (từ 2016 đến 2020), trên địa bàn tỉnh có hơn 260 trẻ em tử vong do đuối nước, chiếm tỷ lệ hơn 70% trong tổng số trẻ tử vong vì bị tai nạn thương tích. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ đuối nước làm 26 trẻ tử vong.Mặc dù công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em nói chung và phòng, chống tai nạn đuối nước nói riêng đã được các cấp, ngành, các địa phương triển khai thực hiện; tuy nhiên tình trạng đuối nước ở trẻ vẫn xảy ra, nhất là trong thời gian trẻ được nghỉ hè.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Hàng năm thì chính quyền địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch để làm tốt công tác phòng, chống đuối nước và Mặt trận, các đoàn thể thì xuống đi tuyên truyền. Đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên có các chương trình tập huấn và phòng chống đuối nước. Tuy nhiên trong mấy năm qua thì cũng có hai vụ đuối nước rất là thương tâm”.

Góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em,những năm qua, tỉnh Gia Lai đã bố trí kinh phí hỗ trợ trang bị bể bơi thông minh tại các trường học cho các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời công tác đầu tư xây dựng bể bơi và lắp đặt bể bơi thông minh cũng được các đơn vị, chính quyền địa phương quan tâm nên số lượng bể bơi ngày càng tăng. Bên cạnh đó, phát triển và hình thành thói quen cũng như kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phòng, chống đuối nước, đặc biệt lan tỏa phong trào rèn luyện môn thể thao bơi lội trong học sinh cũng như tham gia các giải bơi lội các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là hoạt động nhận được sự hưởng ứng rất sâu rộng. Không chỉ về phía các đơn vị trường học mà nhiều bậc phụ huynh cũng rất quan tâm giáo dục, đầu tư cho con em mình.

Một phụ huynh học sinh nêu: “Hiện nay tình trạng đuối nước ở trẻ em rất nhiều và nguy hiểm, chính vì thế là phụ huynh thì rất quan tâm đến việc cho con em đi học bơi. Và đối với những nội dung như thế này thì lại càng cần duy trì hơn nữa”.

Ông Nguyễn Anh Minh – Hiệu trường Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Nhà trường đánh giá rất cao tinh thần tham gia thi đấu của các em. Không những số lượng nhiều mà các em rất hăng say trong mỗi trận đấu. Nhà trường sẽ tổ chức nhiều hơn nữa và vận động thêm các em học bơi để bảo vệ bản thân và bạn bè xung quanh”.

Nâng cao nhận thức cũng như nhân rộng các lớp học dạy kỹ năng an toàn phòng tránh đuối nước là vô cùng cấp thiết để đuối nước không còn là nỗi đau của xã hội. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước (25/7)lần đầu tiên với chủ đề “Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống”; vì tương lai của trẻ em, chúng ta hãy cùng chung tay phòng chống đuối nước. Và với mục tiêu giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước; tỉnh Gia Lai phấn đấu trong giai đoạn 2021-2030, 100% huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em; và hàng năm đều tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi theo chương trình bơi an toàn cho trẻ em tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm văn hóa, thể thao và tại cộng đồng. Đồng thời phát động phong trào học bơi, dạy bơi trên địa bàn tỉnh… Tất cả vì một môi trường an toàn cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ./.

Mỹ Tiến – R’Piên – Xuân Huy

Trả lời