Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, viên chức do ngành mình quản lý. Cán bộ công chức đảng viên, viên chức phải làm gương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong thời điểm phức tạp hiện nay. Đối với ca dương tính với SARS – CoV – 2 mới ghi nhận vào sáng qua, chúng ta cần nhanh chóng xác định cho rõ trường hợp đó là F1 hay là F2 để biết chính xác được nguồn lây trên địa bàn Tp. Pleiku. Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào sáng nay (25/7) giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh với Ban Chỉ đạo Tp. Pleiku về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Cùng chỉ trì cuộc họp trực tuyến có đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau khi xuất hiện 01 trường hợp F0 là H.V.Đ, có mã số 95028, địa chỉ 13/1, đường Hai Bà Trưng, Tổ dân phố 1, Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku trong ngày hôm qua (24/7) là trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân N.G.T mã số 36712 có liên quan đến chùm ca bệnh ở tỉnh Khánh Hoà. Qua công tác truy vết, xét nghiệm đến sáng nay (25/7), Tp. Pleiku tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS – CoV – 2 liên quan đến bệnh nhân mã số 95028 gồm: H.V.A sinh năm 2004; N.T.M.T sinh năm 1993 và T.T.Q sinh năm 1943. Qua đánh giá tình hình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Gia Lai khẳng định tình hình dịch bệnh ở Tp. Pleiku đang rất phức tạp. Các điểm dịch tễ liên quan đến những ca bệnh đều là địa điểm kinh doanh, ăn uống, tập trung đông người. Do vậy vấn đề cấp thiết lúc này là cần phải truy vết, xác định hết các ca F0 và những trường hợp có liên quan đối với những ca bệnh trên.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Liên quan đến ca dương tính với SARS – CoV – 2 là cán bộ viên chức, đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: “Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức trong toàn tỉnh. Hôm nay làm việc với thành phố thôi nhưng sẽ có văn bản của Thường trực BCĐ đề nghị các thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức. Cán bộ công chức đảng viên, viên chức phải làm gương trong việc phòng, chống dịch và trong thực hiện các quy định nghiêm của đội ngũ cán bộ công chức nói chung và đặc biệt trong thời điểm phòng chống dịch hiện nay. Qua báo cáo hôm nay và thực tế là trên địa bàn thành phố của chúng ta tôi cũng thể hiện quan điểm của mình là đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố. Trước tiên là phát hiện tại khu vực Tổ dân phố 1, phường Tây Sơn. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí phải xem đây như là một ổ dịch. Qua việc khai báo y tế các F0, F1, F2 hiện nay thì chúng ta vẫn chưa xác định rõ thực tế việc quan hệ, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp của công dân với các ca chùm ca bệnh này như thế nào. Bây giờ chúng ta chưa xác định được hết, cho nên chỗ này chúng ta phải hết sức cảnh giác. Qua đây tôi đề nghị Công an tỉnh khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh, quá trình điều tra sẽ có bị can. Đây là cách chúng ta cảnh tỉnh cho tất cả các trường hợp khác, phải chấp hành nghiêm Chỉ thị, chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch.”
Nhận định tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt thành phố Pleiku đã nâng mức cảnh báo trong phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Và một quy tắc trong công tác phòng, chống dịch hiện nay đó là chúng ta vẫn phải đảm bảo cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm cho nhân dân, không để đứt gãy nguồn cung ứng hàng hóa. Liên quan đến công tác này, đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh đề nghị: “Nếu chúng ta không sản xuất thì chúng ta không cung ứng được hàng hóa, không cung ứng ứng được lương thực, thực phẩm, không cung ứng được các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Tất cả các hoạt động sản xuất, hoạt động phòng chống dịch phải có sự đồng hành theo tình hình mới. Việc tổ chức sản xuất, tổ chức cung ứng các hoạt động kinh doanh ở các khu chợ dân sinh ra làm sao? Lối vào ra sao? Lối ra như thế nào? Tổ chức phòng dịch ở khu vực này ra làm sao chứ chúng ta không thể nói phòng dịch chung chung theo nguyên tắc 5k. Khi chúng ta nhận diện được tình hình bất an trong dân thì phải lập tức có phương án để chúng ta giải thích, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người ta yên tâm. Những vật tư thiết yếu cho công tác phòng bệnh, xét nghiệm và thuốc cho điều trị và một số thiết bị cần thiết chúng ta phải tính theo tỷ lệ phần trăm. Chúng ta đặt hàng mua sắm tập trung, phải làm nhanh, đừng nói ta không có tiền để mua sắm mà chúng ta phải dự phòng. Những cái gì thật thiết yếu chúng ta phải dự lường hết. Không để đến khi xét nghiệm nói thiếu này, thiếu kia là không được.”

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 phát biểu triển khai nhiệm vụ tại cuộc họp
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn Tp. Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị người dân, những người có tiếp xúc với các đối tượng F0, F1 liên quan một số đối tượng vừa rồi liên hệ đến các cơ sở gần nhất để khai báo y tế. Vì sức khỏe của cá nhân mình và của cộng đồng, người dân cần tự giác khai báo. Nếu không khai báo trung thực, để sau này phát hiện ra sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.
Để chủ động ứng phó với tình hình dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng yêu cầu thành phố Pleiku phải triển khai ngay phương án làm việc trực tuyến, hạn chế đi lại tập trung đông người. Những đơn vị nào đủ điều kiện triển khai dịch vụ công mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì cũng nên triển khai ngay trong năm nay. Các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy vết để xác định những đối tượng cần quản lý. Riêng đối với Tp. Pleiku cần áp dụng ngay công nghệ trong truy vết trên toàn địa bàn thành phố.
Với phương châm không để dịch bệnh Covid – 19 lây lan ra diện rộng, khó kiểm soát, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương cần chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách khi phát hiện ca dương tính mới; đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm rộng và nhanh; đảm bảo an sinh tại những vùng phong toả; tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu và các hoạt động tập trung đông người, các nghi lễ tôn giáo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cộng đồng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới hiện nay./.
Lệ Xuân – R’Piên – Thanh Sáng