Cần nâng cao ý thức người dân về công tác phòng cháy chữa cháy

Cập nhật 06/1/2015, 14:01:06

Hiện nay, đang là thời điểm mùa hanh khô, tình hình cháy trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Pleiku nói riêng diễn biến hết sức phức tạp. Nhất là ở các khu dân cư, trung tâm thương mại nơi tập trung đông người, các tiểu thương chuẩn bị lượng hàng hóa lớn phục vụ tết Nguyên Đán Ất Mùi. Chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy giữ một vai trò rất quan trọng.

 

Người dân cần thường xuyên kiểm tra các phương tiện PCCC.

 

Trung tâm thương maị thành phố Pleiku hiện có trên 1.000 hộ kinh doanh, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được Ban quản lý trung tâm hết sức coi trọng.

 

Ban quản lý duy trì công tác tập huấn, diễn tập PCCC tại chợ, thường xuyên tổ chức kiểm tra các điểm dễ xảy ra cháy nổ trong khu vực, nhất là các hộ kinh doanh hàng thường xuyên sử dụng lửa đun nấu, thờ cúng và các mặt hàng dễ cháy nổ như: vải, quần áo, hàng vàng mã.

 

Bên cạnh đó, có một số hộ kinh doanh khu vực ngoài cổng trung tâm thương mại lấn chiếm lối đi lại, đường nội bộ trong chợ, vỉa hè để buôn bán kinh doanh, hệ thống điện các hộ kinh doanh sử dụng chưa an toàn.

 

Nhà xây theo kiểu “chuồng cọp” không có lối thoát hiểm, lượng hàng hóa dự trữ cho Tết nguyên Đán rất nhiều, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao.

 

Bà Phan Thị Loan – tiểu thương thành phố Pleiku trả lời câu hỏi của phóng viên:

P/V: Để hàng hóa nhiều thì ý thức công tác phòng cháy chữa cháy của chị như thế nào? Có an toàn chữa cháy không?

 

T/L: Tôi có 2 bình  chữa cháy, ở dưới lầu 1 bình trên 1 bình.

P/V: Thế gia đình đã tập huấn về công tác chữa cháy chưa?

 

T/L: Có, nhưng cháu tôi đi, chứ tôi không đi?

P/V: Nếu có sự cố cháy nỗ ở tầng 1 mà hàng hóa để nhiều thế này thì lối thoát nạn ở đâu?

T/L: Tất cả các lối thoát nạn không có nên để hàng hóa như thế này, rất nguy hiểm.

Năm 2014, trên địa bàn Tỉnh Gialai đã xảy ra 26 vụ cháy, trong đó thành phố Pleiku 8 vụ, khu vực dân cư chiếm 11 vụ, cơ quan doanh nghiệp 8 vụ, thiệt hại tài sản của Nhà Nước và nhân dân 1,92 tỷ đồng.

 

Theo thống kê số vụ cháy ở doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng, trước tình hình trên, công an Tỉnh đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng triển khai tốt nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm Phòng cháy chữa cháy cho các tầng lớp nhân dân. Kiểm tra, hướng dẫn công tác Phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm phát hiện khắc phục các sơ hở thiếu sót để đảm bảo các yêu cầu an toàn về Phòng cháy chữa cháy.

 

Bà Bùi Thị Kim  Nguyệt – tiểu thương lô 30 đường Thi Sách thành phố Pleiku tâm sự: Là hộ kinh doanh, tôi xác định là mình cần phải có bình chữa cháy, hàng hóa là phải để rộng thoáng có lối đi, không nên đốt giấy để xảy ra hiểm họa không lường.   

 

Đứng trước thực trạng về  nguy cơ cháy nổ trong mùa khô, thành phố Pleiku đã tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các xã phường, các cơ quan, doanh nghiệp…

 

Qua đó, giúp cán bộ, công nhân viên ở cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác Phòng cháy chữa cháy, nắm vững kỹ thuật, phương án chữa cháy và cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

 

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó trưởng phòng cảnh sát  PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an Tỉnh cho biết: Hiện nay, tình hình mùa khô và nhất là dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, tại khu vực dân cư và các hộ kinh doanh  số lượng hàng hóa dự trữ nhiều, đặc biệt các mặt hàng vải, hàng khô.

 

Để đảm bảo cho an toàn PCCC, trong thời gian tới, chúng tôi khuyến cáo các hộ kinh doanh tăng cường công tác PCCC, đặc biệt thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện, thứ hai chủ động trang bị các phương tiện PCCC. Ở các khu dân cư người dân cần nâng cao ý thức chữa cháy, nguyên nhân xảy xảy ra cháy là do chập điện. Thứ ba công tác giáo dục nhắc nhỡ trẻ em không chơi lửa, đụng vào ổ cấm điện… thứ tư là phối hợp với xã phường trang bị về công tác PCCC, tăng cường  tổ chức diễn tập phương án về chữa cháy.

 

Hiện Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an Tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng khắc phục những tồn tại về công tác phòng cháy chữa cháy mà từ trước tới nay vẫn còn chưa giải quyết dứt điểm nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

 

Tuy nhiên, thời điểm này là giáp tết Nguyên đán Ất Mùi, lượng hàng hóa nhiều vì vậy người dân và các tiểu thương cần nâng cao ý thức PCCC, để bảo vệ tình mạng và tài sản của mình./. 

T.Truyền – Thế Chiến (Đài Pleiku)

Trả lời