Theo báo cáo ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh; tính từ năm 2015 đến năm 2021, tổng số học sinh đến trường ở các cấp học trên địa bàn tỉnh đã tăng 43.087 học sinh, trong khi biên chế giáo viên không được Trung ương bổ sung nhưng tỉnh vẫn phải tiếp tục cắt giảm hàng năm theo yêu cầu của Trung ương. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể trong 3 năm từ 2018-2021, toàn tỉnh đã sáp nhập giảm 84 đầu mối trường học và giảm 2.300 biên chế. Mặc dù, UBND tỉnh đã thực hiện đồng bộ kiện toàn sắp xếp mạng lưới trường lớp, điều tiết thừa thiếu cục bộ, cắt chuyển biên chế sự nghiệp từ các khu vực khác sang nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu giáo viên ở mức tối thiểu để duy trì việc dạy và học. Để xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp và xác định nhu cầu giáo viên năm học 2021-2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ đã làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố; qua đó xác định tổng nhu cầu giáo viên cần bổ sung trong năm học 2021-2022 là 3.721 giáo viên (chưa tính 1.230 nhân viên còn thiếu). Trong đó, bậc Mầm non 1.637 giáo viên; bậc Tiểu học 986 giáo viên; bậc THCS 726 giáo viên và bậc THPT là 372 giáo viên. UBND tỉnh đã có báo cáo và kiến nghị Bộ GD-ĐT xem xét, đề xuất Chính phủ bổ sung đủ biên chế giáo viên cho tỉnh Gia Lai theo định mức quy định. Sau khi có ý kiến của Chính phủ thống nhất với việc bổ sung biên chế giáo viên cho tỉnh, UBND tỉnh sẽ tổ chức triển khai việc bổ sung biên chế cho các địa phương trong tỉnh./.
Mỹ Tiến, Phi Long