Sau 5 năm thành lập cùng với thực hiện tốt vai trò của tổ chức nghề nghiệp luôn đồng hành, chia sẻ với các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh Gia Lai còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện với mong muốn góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, những hoàn cảnh kém may mắn.

Các chị ở Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh trên đường đến với người dân làng Sơ, xã Ia Me, huyện Chư Prông
Hình ảnh các chị thuộc thành viên Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh đã trở nên quá quen thuộc với nhiều bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Con đường đưa các chị đến với bà con không ít khó khăn vất vả, nhưng những khó khăn ấy vẫn không thể kéo các thành viên xa hơn với bà con. Gần đây nhất, vượt qua chặng đường hơn 60 cây số với đường đi khó khăn, cuối cùng các chị cũng đến được làng Sơ, xã Ia Me, huyện Chư Prông nơi có 17 hộ có người bị bệnh phong để thăm hỏi, tặng quà nhân dịp chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Cũng như nhiều bệnh nhân phong khác, cuộc sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bà con sống nhờ nhiều vào tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân.
Gặp gỡ chúng tôi ông Rơ Chăm Yu-Làng Sơ, xã Ia Me, huyện Chư Prông xúc động nói: “Cảm ơn Câu lạc bộ đã đến thăm, tặng quà cho bà con trong làng. Bà con rất vui…”.

Những món quà thiết thực được trao tận tay người dân làng phong.
Ngoài 17 hộ bị bệnh phong ở làng Sơ, xã Ia Me, nhân dịp này Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh cũng đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân phong ở làng Lang, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Tổng số là 36 phần quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm tiền mặt và một số thực phẩm thiết yếu. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp vào các dịp lễ, tết trong năm.
Trong nỗi niềm trăn trở Bà Đặng Thị Mỹ Dung-Chủ nhiệm CLB nữ doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Dù chúng tôi đã đến với rất nhiều nơi, gặp nhiều bà con có hoàn cảnh kém may mắn nhưng mỗi lần như vậy đều mang cho chúng tôi những cảm xúc thật sự xúc động. Và trăn trở lớn nhất của chị em trong CLB là làm thế nào để ngày càng có nhiều hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ trong khi CLB còn mỏng, những đóng góp của mình củng rất nhỏ. Chúng tôi mong muốn công tác xã hội từ thiện sẽ ngày càng được nhiều người quan tâm hơn…”.
Từ những trăn trở sau mỗi chuyến đi từ thiện như thế, Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh luôn tích cực trong công tác vận động, phát triển hội viên để có thêm nguồn lực xây dựng Câu lạc bộ ngày càng phát triển hoạt động hiệu quả và có thêm nhiều tấm lòng nhân ái luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.
Bà Võ Thị Nhược Thủy-Giám đốc chi nhánh ngân hàng Sacombank Gia Lai tâm sự: “Chúng tôi cũng mới tham gia cùng CLB. Qua những chuyến đi thế này chúng tôi thật sự rất chia sẻ cùng các thành viên khi đến với bà con. Chúng tôi cũng đã có những kế hoạch để tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ bà con…”.
Sau 5 năm thành lập, đến nay Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh đã phát triển được 45 hội viên là chủ các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nhề, lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, hình ảnh của các thành viên Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp tỉnh giờ đây đã trở nên quá quen thuộc trong việc đồng hành, chia sẻ cùng các cấp, các ngành chăm lo đời sống cho người nghèo, những số phận kém may mắn trong xã hội.
Hồng Uyên-Duy Linh