Doanh nghiệp đối mặt với khó khăn trong việc duy trì sản xuất

Cập nhật 20/7/2021, 07:07:42

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19, nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phía Nam đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Điều này đã khiến cho việc lưu thông hàng hóa cũng như vận chuyển nguyên liệu phục vụ sản xuất gặp khó khăn. Tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp đang đứng trước những thách thức trong việc duy trì sản xuất.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì phục vụ cho sản xuất nông nghiệp này vừa mới phục hồi các đơn hàng xuất khẩu sau một thời gian dài bị sụt giảm mạnh thì lại gặp ngay đợt dịch Covid thứ 4 bùng phát. Số đơn hàng cần thực hiện lớn, kéo theo nhu cầu về nguyên liệu tăng cao nhưng gần nửa tháng nay, doanh nghiệp không thể nhập nguyên liệu về để phục vụ sản xuất. Theo chủ doanh nghiệp, số nguyên liệu dự trữ tại kho chỉ đủ để phục vụ chạy máy chưa đầy 1 tuần.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Công ty Bao bì Linh Khang, KCN Diên Phú, TP. Pleiku cho biết: “Sản phẩm chúng tôi nhập nhựa nguyên sinh ở Châu Âu, Trung Đông qua cảng ở TP. HCM. Nhưng thời gian qua dịch bùng phát ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam nên hoạt động vận chuyển nguyên liệu bị ảnh hưởng rất lớn. Tới thời điểm này, tôi buộc phải dùng từ là “tê liệt” trong khâu vận chuyển từ phía Nam về đây.  Dừng nhà máy thì sẽ bị ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, thu nhập của người lao động và đứt gãy các đơn hàng đã ký”.

Các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài gặp khó khăn vì khâu vận chuyển đã đành. Nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu nhập chủ yếu từ trong tỉnh, trong nước như doanh nghiệp chế biến chanh dây này nhưng tình hình cũng không khả quan hơn là mấy. Từ đầu năm đến nay, nguồn nguyên liệu trong tỉnh khan hiếm do người dân e ngại đầu tư chanh dây vì giá cả bấp bênh. Doanh nghiệp này vì thế buộc phải huy động thêm nguồn nguyên liệu từ các địa phương khác để đảm bảo hoạt động sản xuất. Nhưng thời gian gần đây, việc nhập nguyên liệu trong nước cũng không dễ dàng.

Chị Võ Trần Bích Hạnh, Giám đốc Công ty Nông nghiệp Sê San Gia Lai cho biết: “Năm nay nguyên liệu khan hiếm, doanh nghiệp phải xoay xở, tùy thời điểm để ứng phó, thậm chí phải nhập nguồn nguyên liệu từ nhiều nơi khác. Doanh nghiệp phải tìm hiểu các quy định về phòng chống dịch để tìm cách vận chuyển nguyên liệu về nhằm duy trì sản xuất. Nhưng mà cũng chỉ ở mức độ duy trì sản xuất, trức đây mỗi tháng xuất được 5 đến 7 công hàng nhưng hiện tại như tháng này thì dự kiến chỉ xuất được khoảng 3 công hàng”.

Có thể thấy, hiện nay, tuy các Chỉ thị của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, dù là ở mức độ cao nhất cũng không có quy định cấm xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống người dân và sản xuất của doanh nghiệp lưu thông, nhưng những quy định nghiêm ngặt về y tế, cũng như việc áp dụng các Chỉ thị khác nhau ở các địa phương đang khiến cho hoạt động vận tải hàng hóa gặp nhiều trở ngại.

Theo đó, không chỉ gây nên nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất mà việc xuất khẩu hàng hóa cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Đại diện DNTN Anh Khoa, KCN Trà Đa, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Công ty hiện đang tồn đọng một lượng hàng khoảng vài chục công hàng chưa xuất khẩu được. Đó là riêng về xuất khẩu, còn tiêu thụ, vận chuyển trong nước cũng rất là khó khăn. Hiện nay, mình chỉ sản xuất trong giới hạn cầm chừng, vẫn duy trì sản xuất nhưng giảm sản lượng để đảm bảo đời sống cho công nhân”.

Trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và các ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp của Gia Lai vẫn đang nỗ lực duy trì hoạt động để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa ra thị trường. Và để thực hiện tốt các hoạt động này, vấn đề doanh nghiệp cần lúc này là sớm tháo gỡ được những trở ngại trong khâu vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu.

Ngọc Hà – Lê Thư – R.Piên

Trả lời