Công đoàn Gia Lai hướng về tuyến đầu phòng, chống dịch Covid -19

Cập nhật 19/7/2021, 07:07:07

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid -19 trong đợt thứ 4 này, thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị và các ngành chức năng,lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh Gia Lai gồm cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn kiểm soát các tuyến biên giới, khu cách ly tập trung, khu điều trị… Với mong muốn chia sẻ khó khăn, động viên, khích lệ tinh thần cũng như thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến thầm lặng đó của các lực lượng, thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng thêm vững tin để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyết không để dịch Covid -19 lây lan trong cộng đồng.

Từ khi dịch bệnh Covid -19 xuất hiện đến nay, trách nhiệm đặt lên vai của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ càng nặng hơn khi Đồn vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch; kiểm tra kiểm soát chặt khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchiado đơn vị quản lý. Không quản nắng mưa, ngày đêm, lực lượng tuyến đầu tại đây luôn phải căng mình để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vừa kiên quyết không để dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào nội địa. Thấu hiểu trách nhiệm nặng nề và cao cả đó, vừa qua lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Việc làm tưởng chừng giản đơn nhưng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, đã góp phần tiếp thêm sức mạnh để những người đang ở tuyến đầu chống dịch thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiều, Chốt trưởng Chốt số kiểm soát số 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ cho biết: “Xác định chống dịch như chống giặc, anh em chúng tôi hết sức cả ngày đêm. Hôm nay được sự quan tâm của hậu phương, các ban ngành đã quan tâm chia sẻ, động viên và tặng quà thì anh em chúng tôi cũng cảm thấy vinh dự, cảm thấy đây là trách nhiệm và nghĩa vụ để cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch. Chúng tôi sẽ cố gắng không mệt mỏi, hết mình để hoàn thành nhiệm vụ”.

Đó cũng là tâm tư, cảm nhận của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, y bác sỹ đang thực hiện công tác chống dịch tại khu cách ly tập trung ở Trung tâm huấn luyện thành phố Pleiku khi lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai đến thăm. Nhiều tháng liền bám trụ tại khu cách ly, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên những việc làmthiết thực giản đơn như thế này là nguồn động viên tinh thần to lớn và kịp thời đối với những người đang làm nhiệm vụ tại đây.

Thiếu tá Lã Hữu Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP. Pleiku cho biết: “Trung tâm được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, CQ địa phương cũng được nhiều đơn vị đến thăm, tặng quà rất nhỏ thôi nhưng thể hiện sự quan tâm động viên rất lớn. Đặc biệt, Hôm nay được LĐLĐ tỉnh đến thăm, tặng quà động viên anh em cùng chiến đấu chống đại dịch Covid -19, chung tay cùng với cả nước, chúng ta sẽ chống dịch thành công. Chúng tôi rất là ghi nhận tình cảm này”.

Thay cho lời tri ân cũng như thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chuyến đi thăm hỏi, động viên, tặng quà và trao kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ ở 46 đơn vị, chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có 27 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 13 khu cách ly tập trung thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 04 chốt kiểm soát dịch thuộc Công an tỉnh… Qua đó, đã bước đầu hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai ccho biết: “Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ trong tỉnh, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục góp sức, tích cực ủng hộ vật chất và tinh thần, nộp về Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh và cấp huyện để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, nhằm động viên, chia sẻ vất vả, khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, LĐLĐ tỉnh đã dành khoản kinh phí tiết kiệm chi để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông qua việc làm này, chúng tôi cũng mong muốn động viên tinh thần cũng như bày tỏ tấm lòng tri ân của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

Cùng với việc đến tận nơi thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid -19, thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động quyên góp, ủng hộ trên 3 tỷ đồng, trong đó ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hơn 2,5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, với tấm lòng thiện nguyện, đoàn viên, CNVC-LĐ trong tỉnh cũng đang tiếp tục ủng hộ qua nhiều kênh khác như: ủng hộ hơn 286 triệu đồng qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Qũy Vaccine quốc gia; ủng hộ tin nhắn qua Tổng đài 1408; ủng hộ nhiều hiện vật khác như lương thực, thực phẩm, khẩu trang,… cho đội ngũ làm công tác phòng chống dịch với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.  Những việc làm trên không chỉ thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong đại chiến chống dịch Covid -19 mà còn góp phần để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về màu áo xanh của những người làm công tác Công đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.

Nhóm PVTS

Trả lời