Sáng 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình dịch, công tác truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận tại huyện Krông Pa và thị xã AYun Pa; đồng thời thống nhất các nội dung chuyên môn về công tác cách ly, tiêu chuẩn xét nghiệm, lên phương án đưa công dân Gia Lai từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về địa phương.

Theo thông tin tại cuộc họp: Sau khi ghi nhận 6 trường hợp dương tính tại huyện Krông Pa và thị xã AYun Pa, ngành chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Qua lấy mẫu tầm soát trong cộng đồng tại các huyện Krông Pa, Ia Pa, thị xã Ayun Pa đến sáng 18/7 đều cho kết quả âm tính. Liên quan đến vấn đề phân tầng điều trị cho bệnh nhân Covid-19, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch điều trị bệnh nhân Covid-19 một cách độc lập, tránh tình trạng 1 đơn vị điều trị phải phân nhiều khu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ trở thành trung tâm hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân Covi-19.
Qua nghe các ý kiến đánh giá tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị tổ truy vết và tổ chuyên môn phân tích rõ các yếu tố dịch tễ tập trung vào 2 ca bệnh 44302 và 46342, làm rõ điểm dịch tễ liên quan đến Phú Yên và Bình Dương, trong đó đặc biệt chú ý tại Hội đồng thi Trường Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa và các điểm dịch tễ liên quan. Đối với Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, yêu cầu phải xét nghiệm sàng lọc sau 48h. Trên cơ sở đảm bảo các điều kiện bệnh viện sạch báo cáo mở bệnh viện sau 72h khoanh vùng tạm thời. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả những trường hợp liên quan tới yếu tố dịch tễ, không phải là F0, thì từng bệnh viện, từng trung tâm y tế phải tiếp nhận quản lý, không đẩy lên bệnh viện tuyến tỉnh để giảm bớt áp lực. Bệnh viên Đa khoa tỉnh chỉ tập trung điều trị cho F0, theo đó thiết lập trung tâm cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Đối với công tác cách ly, các trường hợp sau 14 ngày kết thúc cách ly tập trung yêu cầu các xã, phường phải quản lý chặt và lấy mẫu ở ngày thứ 21 khi về cộng đồng. Về công tác điều trị, thống nhất 3 lần âm tính ra viện, nhưng phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Đối với công tác xét nghiệm, khẩn trương xin chủ trương tỉnh để xét nghiệm PCR có thu phí các đối tượng có nhu cầu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhanh chóng lên phương án mở rộng khu cách ly tập trung; tham mưu để bố trí 1 khu cách ly cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ; tiếp tục mở rộng cách ly có thu phí tại các khách sạn cho những người có nhu cầu.
Đối với kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị phải phân công các sở, ngành rõ ràng để kiểm soát gắn với trách nhiệm và quyền lợi; khẩn trương lên phương án khi vắc xin về đồng loạt để tổ chức tiêm cho tuyến huyện, tuyến xã. Liên quan đến phương án đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai có nguyện vọng về Gia Lai, theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hiện có khoảng trên 4.300 công dân Gia Lai đang học tập, làm việc từ vùng dịch có nguyện vọng trở về địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị rà soát đối tượng, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách ở vùng dịch ưu tiên đưa về trước. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ./.
Kim Châu, Huy Toàn